Thông tin mới nhất vụ 2 thanh niên bị giết ở Phú Quốc

2 thanh niên bị giết và 6 bị can đều là công nhân tại một công trình xây dựng trên địa bàn thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Ngày 10-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người đối với Lâm Chấn Hiệp (31 tuổi), Nguyễn Vũ Linh (19 tuổi), Nguyễn Văn Vũ Linh (25 tuổi), Nguyễn Phước Sang (22 tuổi), Ngô Trí (20 tuổi) và Nguyễn Thanh Việt (27 tuổi) - cùng tạm trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

2 thanh niên bị giết là anh Hà Minh Hiệp (21 tuổi) và Nguyễn Du Dương (18 tuổi) - cùng ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tất cả 6 bị can và 2 nạn nhân đều là công nhân tại một công trình xây dựng đóng trên địa bàn thị trấn An Thới.

Các đối tượng bị bắt giữ vào tối 3-9. Ảnh do công an cung cấp

Các đối tượng bị bắt giữ vào tối 3-9. Ảnh do công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 10 ngày trước đó, Minh Hiệp, Dương và một người bạn chở 3 trên xe máy thì bị lực lượng CSGT thổi phạt, giữ xe. Vì thế, nhóm này đã nhờ nhóm của Chấn Hiệp đến chở. Trong lúc chở về, Chấn Hiệp trách Minh Hiệp và Dương do chở 3 nên mới bị giữ xe. Từ đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn và hẹn đánh nhau.

Khoảng 22 giờ ngày 1-9, cả 2 nhóm hẹn đánh nhau tại khu phố 6, thị trấn An Thới. Trong lúc 2 bên xô xát, Minh Hiệp và Dương bị nhóm của Chấn Hiệp dùng dao đâm trúng tim, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, 6 đối tượng bỏ trốn. Tối 3-9, các đối tượng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-moi-nhat-vu-2-thanh-nien-bi-giet-o-phu-quoc-20170910131752563.htm