Thông tin mới nhất vụ 3 cá thể chuột túi được phát hiện tại Cao Bằng

Hiện 3 cá thể chuột túi được phát hiện tại Cao Bằng vẫn đang được kiểm tra, xác minh nguồn gốc để đưa đến quyết định nuôi nhốt, trả về tự nhiên hay các phương án khác.

Video chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng:

Phát hiện chuột túi ngoài tự nhiên tại Cao Bằng.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống vào sáng ngày 11/11, bà Hoàng Thị Duyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết, 3 con chuột túi được phát hiện tại địa phương vào lần lượt 2 ngày 8-9/11 hiện đang tạm nuôi nhốt trong nhà xây có diện tích vừa phải, thông thoáng để chờ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) hoàn thành các thủ tục tiếp nhận.

"Hiện sức khỏe của 3 chú chuột túi đều ổn định, ăn uống, sinh hoạt bình thường và không ghi nhận thương tích trên cơ thể", bà Duyên cho biết thêm.

Trong liên tiếp 2 ngày 8-9/11, người dân tại Cao Bằng phát hiện 3 cá thể chuột túi ngoài tự nhiên.

Trước đó, vào sáng 8/11, người dân phát hiện con chuột túi đầu tiên tại đèo Bắc Quảng, sau đó trình báo cơ quan chức năng. Đến 20h30 cùng ngày, người dân cùng lực lượng kiểm lâm, biên phòng dùng lưới quây bắt đưa cá thể chuột túi về nơi an toàn. Đến sáng 9/11, người dân tiếp tục thấy 2 con chuột túi khác ở vệ đường liên xã, gần thảm cây bụi và cũng đã tiến hành bắt thành công.

Được biết, mỗi con chuột túi nặng khoảng 12-13kg và có thể là chuột túi wallaby (là loài chuột túi cỡ nhỏ có ngoại hình giống kangaroo nhưng có kích thước nhỏ hơn). Wallaby có kích thước khá nhỏ, con lớn nhất cao khoảng 1,8m tính từ đầu đến đuôi với cân nặng khoảng 30kg.

Đây là loài bản địa của nước Úc, có mặt ở khắp nơi, đặc biệt ở những vùng hẻo lánh, vùng núi đá và vùng có địa hình gồ ghề.

Hiện 3 cá thể chuột túi được phát hiện tại Cao Bằng đang chờ giám định, xác minh nguồn gốc để có phương án xử lý phù hợp.

Liên quan đến việc không nhốt chuột túi vào lồng sắt, bà Duyên cho rằng, nếu nhốt 3 con chuột túi vào lồng sắt thì chúng có thể hoảng sợ mà chui rúc, cựa mạnh vào thành lồng dẫn đến bị thương, ngoài ra thì 3 cá thể chuột túi được phát hiện cũng là giống chuột túi thuần, lành tính, không sợ người nên không cần thiết phải cưỡng chế.

Bà Hoàng Thị Duyên, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết, để bắt giữ ba con chuột túi, chính quyền địa phương cùng Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An đã huy động khoảng 10 người, dùng lưới quây lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin về 3 cá thể chuột túi được phát hiện và bắt giữ tại tỉnh Cao Bằng, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng báo cáo về vấn đề này.

Phía Cục Kiểm lâm cũng khẳng định: Việt Nam không có chuột túi, đây chắc chắn là giống ngoại lai nhập lậu, lực lượng chức năng đang tiếp tục mật phục để bắt giữ các đối tượng buôn lậu.

Xem video Người dân cùng lực lượng chức năng quây bắt đưa các cá thể chuột túi về nơi an toàn:

Người dân cùng lực lượng chức năng quây bắt đưa các cá thể chuột túi về nơi an toàn.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-3-ca-the-chuot-tui-duoc-phat-hien-tai-cao-bang-169231111103908773.htm