Thông tin mới nhất vụ 5 thanh tra viên tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ

Bên cạnh 5 thanh tra viên tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, có 3 lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn cũng bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ và 1 người về tội Trốn thuế.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ án 5 cán bộ thanh tra tỉnh nhận hối lộ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố 8 bị can về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Trốn thuế.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Cụ thể, 5 bị can là các cán bộ thanh tra tỉnh bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, gồm: Ông Lê Mạnh Hà (SN 1962, trưởng đoàn thanh tra), bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1964, phó trưởng đoàn thanh tra), ông Nguyễn Hưng (SN 1976, thanh tra viên), ông Dương Văn Bằng (SN 1962, thanh tra viên), ông Nguyễn Quý Diễn (SN 1969, thanh tra viên).

3 bị can là lãnh đạo các doanh nghiệp bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ, gồm: ông Trần Ngọc Tài (SN 1967), Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, có địa chỉ tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa; ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Gia Hải (SN 1973), Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.
Riêng bị can Nguyễn Gia Hải còn bị đề nghị truy tố thêm tội Trốn thuế.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 15h ngày 18/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc nhận tiền của một đơn vị bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ những người còn lại. Được biết, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, thành viên của đoàn Thanh tra tỉnh đã có hành vi đe dọa đơn vị bị thanh tra và ép buộc phải đưa tiền, để bỏ qua những sai phạm.

Lương Diễn

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-5-thanh-tra-vien-tinh-thanh-hoa-nhan-hoi-lo-284660.htm