Thông tin mới nhất vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM liên tục xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em ở các cơ sở mầm non tư thục.

Mới đây lại xảy ra một vụ bạo hành tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, huyện Bình Chánh. Tình trạng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà dấy lên nỗi bất an lo lắng của các bậc phụ huynh về công tác quản lý và chất lượng giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, nơi xảy ra bạo hành trẻ.

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, nơi xảy ra bạo hành trẻ.

Ngay sau vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh ở Quận 12 vừa mới đưa ra xét xử xong, các bậc phụ huynh lại tiếp tục hoang mang khi lại xảy ra vụ việc một cô giáo (T.T.H.P) sinh năm 1992, dạy tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh có hành động tát liên tiếp vào mặt trẻ khiến cháu có dấu hiệu bị nứt xương hàm...

Qua những hình ảnh được trích xuất từ camera được gắn tại đây, trưa 25/7, trong lúc cho trẻ uống sữa, bé P.T.N.D. (3 tuổi) bị ói, cô P đã đánh liên tiếp vào mặt bé D. Sau đó, gia đình bé phát hiện và tố cáo với các cơ quan chức năng. Ngày 26/7, Công an huyện Bình Chánh triệu tập cô giáo P lên trụ sở để làm việc và lấy lời khai ban đầu.

Sau khi hành vi đánh đập trẻ tại cơ sở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng bị phát hiện ông Lý Quốc Huy, chủ cơ sở này cho biết: tất cả các cô ở đây đều có bằng cấp chuyên môn đầy đủ. Cô P. làm việc tại đây từ tháng 2/2018 và hiện vẫn đang trong thời gian thử việc.

Anh Lý Quốc Huy đại diện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng.

Ông Lý Quốc Huy nói: “Cô giáo không khai báo rõ cho nhà trường, cho đến chiều cùng ngày cô mới báo là cô đánh bé, nên nhà trường đã tập trung sơ cứu. Đến hơn 15h, gia đình đón bé về. Về trách nhiệm của nhà trường, chúng tôi đã cung cấp hình ảnh camera, bằng chứng, lời khai, tích cực phối hợp với cơ quan điều để làm rõ sự việc, không bao che giấu diếm và tất cả vì quyền lợi của bé”.

Đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của em bé bị bạo hành đã ổn định nhưng sự việc ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý bé. Em bé tiếp tục được đưa đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý kỹ hơn. Bác sĩ kết luận bé bị tổn thương phần mềm ở má và chỉ định theo dõi tình trạng rạn nứt xương hàm.

Bà Huỳnh Thị Phượng, phụ huynh của em bé bị bạo hành.

Bà Huỳnh Thị Phượng, phụ huynh của em bé bị bạo hành bức xúc: nói: “Xem camera thấy cô giáo kẹp cổ cháu xuống, lấy lưng che phần kính camera lại rồi lấy tay quất vô mặt của bé. Gia đình hỏi có phải cô giáo đó đánh con không nhưng bé không dám nói. Đến khi gia đình kêu đưa cô vào phòng công an, cháu mới dám gật đầu vì bé sợ”.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình của em bé có nguyện vọng không truy tố và đề nghị nhà trường hỗ trợ điều trị cho bé.

Anh Nguyễn Thành Nam, một phụ huynh cũng có con gửi tại cơ sở này kiến nghị: “Trước đó có vụ bạo hành ở trường Mầm Xanh ở quận 12, nay lại đến trường Ánh Sao Vàng. Phụ huynh chúng tôi gửi con để đi làm, tuy nhiên tình trạng bạo hành cứ xuất hiện liên tục như vậy khiến phụ huynh hoàn toàn không hề an tâm. Chúng tôi rất lo lắng, không biết con em mình gửi vào lớp có được quan tâm tốt hay không, hay cũng bị bạo hành như vậy, rất mong cơ quan chức năng có những nhắc nhở giúp phụ huynh an tâm hơn”.

Tại buổi kiểm tra thực tế cơ sở này sáng 27/7, ngành giáo dục thành phố cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra làm rõ, sau đó có hướng xử lý đến nơi đến chốn, không bao che các hành vi bạo hành trẻ em.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho rằng: Đây trường hợp này rất đáng tiếc. Vừa qua, vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12), chính quyền địa phương cũng đã xử lý rất nghiêm minh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn phụ huynh, khi phát hiện các vụ việc bạo hành trẻ, thông báo kịp thời tới các ngành chức năng địa phương và ngành giáo dục để xử lý.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Bà Thu cho biết thêm: “Phía Công an cũng đã vào cuộc và đang làm việc với cô giáo bạo hành trẻ. Theo tôi được biết, phía Công an vẫn đang tiếp tục theo dõi để có những thông tin chính xác để có hướng xử lý nghiêm vụ việc này”.

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động. Cơ sở này là nhóm lớp tư thục có 2 lớp với 4 giáo viên và một số bảo mẫu, nuôi dạy, chăm sóc cho khoảng 50 trẻ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh thụ lý điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-vu-bao-hanh-tre-em-tai-co-so-mam-non-anh-sao-vang-792902.vov