Thông tin mới nhất vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Nói về tình trạng bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, bé trai rơi vào trụ bê tông có lòng trụ hẹp, rất có thể bị đa chấn thương nên tiên lượng xấu. Hiện các đơn vị làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm để cứu hộ cháu bé.

Trưa 3/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị thi cứu hộ tiếp tục đặt ống khoan nhồi làm tơi đất để giảm áp lực ma sát trực tiếp từ thành ống cho đến khi đủ điều kiện dùng thiết bị cẩu ống lên rồi tiếp tục dùng các biện pháp tiếp theo.

Sau đó, đơn vị công binh sẵn sàng các biện pháp thăm dò xem cháu bé nằm đoạn nào trong ống để dùng các biện pháp chuyên dụng cứu hộ. Đến thời điểm hiện nay, công việc đang tiếp diễn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu thông tin với báo chí về vụ việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu thông tin với báo chí về vụ việc.

Ngoài ra, trong thời gian này, tỉnh đề nghị bộ ngành có biện pháp cứu hộ hữu hiệu song song nhằm chạy đua trong thời gian sớm nhất.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, điều kiện thi công vô cùng khó khăn nhưng các đơn vị làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành việc rút ống lên rồi tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Các đơn vị làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm để cứu hộ cháu bé.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, đây là tình huống tai nạn hy hữu, tỉnh đã báo cáo, đề nghị nhiều đơn vị hỗ trợ.

Việc sử dụng ống đường kính 1,6m bao quanh cọc nằm trong phương án xử lý ban đầu, sau khi khoan nhồi để giảm ma sát trực tiếp lên thành ống có hiệu quả.

"Hiện nay chủ yếu là lực lượng thi công tại chỗ, công binh, phòng cháy chữa cháy và các nhóm chuyên gia làm liên tục tại chỗ, trên dưới 80 người", ông Bửu cho hay.

Nói về tình trạng bé trai lọt vào trụ bê tông hôm 31/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, bé trai rơi vào trụ bê tông có lòng trụ hẹp, rất có thể bị đa chấn thương nên tiên lượng xấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Gia đình của bé trai thuộc diện khó khăn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tiền trong lúc lực lượng chức năng đang giải cứu cháu bé".

Nhật Huy - Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-roi-xuong-tru-be-tong-sau-35m-post1500510.tpo