Thông tin mới nhất vụ Châu Đăng Khoa bị dọa kiện vì 'đạo thơ'

Liên quan đến vụ 'lùm xùm' của Châu Đăng Khoa trong thời gian gần đây, phía tác giả và nhà xuất bản không khỏi thất vọng trước hành động của chàng nhạc sĩ trẻ.

Châu Đăng Khoa tại Làn sóng xanh (ảnh: Uteen)

Như thông tin đã đưa, thời gian gần đây, 2 ca khúc đình đám của Châu Đăng Khoa là “Người lạ ơi” và “Tình nhân ơi” được cho là đã sử dụng các ý thơ của một tác giả mà không xin phép.

Cụ thể những ý tưởng được chàng nhạc sĩ “mượn thơ phổ nhạc” thuộc tập thơ “Những nỗi buồn không tên” của tác giả Linh Linh (tên thật là Thùy Linh) xuất bản năm 2016.

Trước thông tin này, chàng nhạc sĩ phủ nhận ‘đạo nhạc”, khẳng định rằng mình chỉ lấy cảm hứng từ bài thơ. Châu Đăng Khoa cho biết rằng mình quên không xin phép vì không biết tác giả của bài thơ. Anh chỉ nhận lỗi chậm trễ trả phí tác quyền.

Không thỏa đáng với lời xin lỗi của chàng nhạc sĩ, tác giả Linh Linh ủy quyền vụ việc cho đơn vị giữ bản quyền bài thơ là NXB Người Việt Trẻ. Đơn vị này đang cân nhắc khả năng khởi kiện nếu Châu Đăng Khoa không xin lỗi thỏa đáng.

Theo báo Kiến Thức, ngày 10/1 bên này cho biết sau khi đã gửi văn bản yêu cầu Châu Đăng Khoa xin lỗi công khai trong vòng 3 ngày từ ngày đơn vị này gửi thông báo. Nếu Châu Đăng Khoa không có bất cứ phản hồi thỏa đáng nào sau 5 ngày, nhà xuất bản sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện.

Nhà xuất bản nhấn mạnh đơn vị không yêu cầu Châu Đăng Khoa bồi thường bằng tiền hay vật chất mà chỉ muốn thấy nam nhạc sĩ bày tỏ sự thiện chí trong việc khắc phục hành vi vi phạm cũng như sự tôn trọng bản quyền.

Tuy nhiên sau khi thời hạn kết thúc chàng nhạc sĩ vẫn tiếp tục giữ im lặng. Trưa 19/1, NXB Người trẻ Việt trao đổi với Vietnamnet, cho biết đang cân nhắc quyết định kiện nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vì hành vi đạo thơ. Trong thông báo được cung cấp, đơn vị này nhấn mạnh: "Trước đó, ông Khoa luôn cố ý đăng bài viết gây hiểu lầm, khiến mọi người tin rằng ông Khoa không đạo thơ cũng như đã giải quyết ổn thỏa tranh chấp với tác giả Linh rồi.

Dù khán giả, báo chí, thậm chí đồng nghiệp đều lên tiếng nhưng ông Khoa vẫn tiếp tục im lặng. Chúng tôi rất thất vọng và bất lực vì đã bày tỏ thiện chí mà không nhận được phản hồi nào".

Vì những lý do trên, phía NXB đã đại diện nhà thơ Thùy Linh kiện Châu Đăng Khoa. Đơn vị này cũng đồng thời gửi hồ sơ đến Cục Bản quyền tác giả nhờ thẩm định vụ việc.

Được biết chàng nhạc sĩ cũng từ chối trả lời báo chí các vấn đề liên quan đến vụ việc.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-chau-dang-khoa-bi-doa-kien-vi-dao-tho-a419156.html