Thông tin mới nhất vụ chém thủng tim vì nghi dấu chứng minh nhân dân

Ngày 18/5, nguồn tin PV Báo Bảo vệ pháp luật từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm sát khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân tử vong do vết thương hình bầu dục gây rách cơ vùng ngực xuyên thấu vào lòng ngực gây thủng tim, choáng mất máu không hồi phục dẫn đến tử vong.

Dư tại cơ quan công an. (Ảnh: TT)

Theo đó, khoảng 2h ngày 15/5, VKSND tỉnh Bình Dương nhận được điện báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC01) về việc có dấu hiệu tội phạm giết người xảy ra tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, VKSND tỉnh phân công KSV thực hiện kiểm sát việc Cơ quan CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Nguồn tin cho biết, khoảng 20h ngày 14/5, Nguyễn Văn Dư (SN 2001), Bùi Văn Dũng (SN 1998), Lê Quang Phúc (SN 1990) thường trú cùng xã Ia Kreel và Đoàn Văn Đức (SN 2000) trú xã Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cùng thuê phòng sống chung tại khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An tổ chức ăn và uống rượu, bia tại phòng thuê.

Trong lúc ăn uống, giữa Đức và Dư phát sinh mâu thuẫn do Dư nghi ngờ Đức đã giấu chứng minh nhân dân (CMND) của mình. Sau khi hai người nói chuyện và giải tỏa nghi ngờ xong, không còn mâu thuẫn nữa.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Dũng (anh họ của Đức) nhắc lại chuyện mâu thuẫn của Đức và Dư nên giữa Dũng và Dư xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Trong lúc cãi nhau Dũng cầm chai bia đập xuống sàn nhà làm chai bia vỡ vụn.

Dư tức giận hành động của Dũng nên lấy một con dao bấm đang để dưới sàn nhà, Dư đứng dậy và bước ra phía trước cửa phòng rồi quay người phóng dao về phía Dũng đang đứng. Dao bấm ghim vào ngực trái, Dũng bước ra khỏi phòng rút dao bấm ra khỏi ngực định đuổi theo để đánh Dư. Nhưng bị Dư lấy một đoạn ống tuýp phơi đồ giơ lên thì Dũng ném dao bấm trước cửa phòng và lùi lại được vài bước thì ngã bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, Dũng được Phúc và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do vết quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

“Vết thương hình bầu dục gây rách da vùng ngực trái xuyên thấu vào lòng ngực gây thủng tim, choáng mất máu không phục hồi dẫn đến tử vong. Hiện Dư đã bị bắt giữ, áp dụng biện pháp tạm giữ, lập hồ sơ, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật” nguồn tin cho biết./.

Hương Trà - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/thong-tin-moi-nhat-vu-chem-thung-tim-vi-nghi-dau-chung-minh-nhan-dan-69992.html