Thông tin mới nhất vụ nổ bình gas mini làm 7 người nhập viện

Trong lúc mọi người đang ăn uống thì bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến 7 người bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Tối 9/4, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, bệnh viện này đang điều trị cho các bệnh nhân trong vụ nổ bình gas mini.

Các nạn nhân vụ nổ bình gas mini đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Cao Nguyên

Các nạn nhân vụ nổ bình gas mini đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Cao Nguyên

Theo nguồn tin trên, trước đó, vào trưa cùng ngày, một gia đình ở thôn 2 (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn uống với khoảng 20 người tham dự. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ vào khoảng 12 giờ 30 phút, thì bình gas mini dùng cho nấu lẩu bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng cháy.

Trong 7 nạn nhân, chị P.T.H.T. cho biết chiếc bình gas mini được gia đình đổi ở quán về. Trong khi đang nấu lẩu thì phần sau của bình gas mini phát nổ. Dù phần bếp và nồi lẩu vẫn nằm yên nhưng gas từ bình phụt ra bốc cháy khiến 7 người bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, trong đó có 1 cháu nhỏ.

Cũng theo chị T., sau khi xảy ra vụ việc, mọi người được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Riêng mẹ của chị T. bị bỏng nặng nên gia đình xin chuyển sang tỉnh Gia Lai điều trị ở nơi quen biết để gia đình yên tâm hơn.

Cho đến thời điểm này cả 7 nạn nhân đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/thong-tin-moi-nhat-vu-no-binh-gas-mini-lam-7-nguoi-nhap-vien-d192262.html