Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi khiến 15 người thương vong

Liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hiện cơ quan chức năng đã xác định danh tính 15 nạn nhân trong vụ việc.

Theo cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra sự cố nổ lò hơi tại cơ sở chế biến hải sản Lan Anh. Cơ sở chế biến này do ông Tạ Duy Anh (SN 1970) và vợ là Phạm Thị Lan (SN 1975) tại thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình thăm hỏi nạn nhân bị thương. (ảnh: Đức Biên).

Thời điểm xảy ra vụ nổ, cơ sở đang có 19 lao động làm việc. Vụ nổ khiến 4 nạn nhân tử vong, gồm: Bà Bùi Thị Luân (SN 1965) ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy; Lê Thị Búp (SN 1964); Nguyễn Thị Chung (SN 1958) ở thôn Hổ Đội 1 và bà Trần Thị Liên (SN 1961) ở thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

Vụ nổ khiến 11 người bị thương, gồm cả bà chủ cơ sở được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Cụ thể, 11 người bị thương gồm:

1/ Đỗ Thị Minh (SN 1979), quê xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy.

2/ Nguyễn Thị Luyên (SN 1969), quê xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy.

3/ Bùi Thị Thu (SN 1959), quê thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

4/ Lê Thị Hà (SN 1978), quê xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy.

5/ Nguyễn Như Mệnh (SN 1962), quê xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy.

6/ Phạm Thị Minh (SN 1961) quê xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy.

7/ Tạ Thị Liên (SN 1972), quê xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy.

8/ Đoàn Thị Tròn (SN 1955), quê thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

9/ Nguyễn Thị Miện (SN 1960), quê thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

10/ Bùi Thị Hiền (SN 1968), quê xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy.

11/ Nguyễn Thị Hội (SN 1972), quê xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy.

Riêng đối với nạn nhân Nguyễn Thị Luyên (SN 1969), quê xã Thụy Lương đã được đưa thẳng lên Hà Nội để điều trị do tiên lượng sức khỏe xấu, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Các trường hợp còn lại vẫn đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, trường hợp bệnh nhân Liên (48 tuổi) là nạn nhân của vụ nổ bình hơi được chiếu, chụp và kết luận bị dập lách, thận, đa chấn thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu và phẫu thuật.

Hiện tại, 3 nạn nhân cùng chủ cơ sở là chị Phạm Thị Lan bị chấn thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy. Hiện sức khỏe các nạn nhân đang tiến triển tốt. Có 5 trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong đó có một nạn nhân bị gãy chân (gãy xương đùi), 1 nạn nhân bị chấn thương cột sống, những nạn nhân còn lại bị đa chấn thương phần mền, ngoài da. Tất cả các nạn nhân hiện đang được các y bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Thái Bình tập trung cứu chữa.

Về nguyên nhân vụ việc, cho đến sáng nay vẫn chưa có thông tin chính thức. Huyện Thái Thụy vẫn đang yêu cầu Công an huyện phối hợp Công an tỉnh, các ngành liên quan, UBND xã Thụy Hải, Thụy Lương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm.

Về hỗ trợ người bị chết, bị thương, ngoài mức hỗ trợ của tỉnh là 10 triệu đồng/người chết, ba triệu đồng/người bị thương; UBND huyện Thái Thụy đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng. UBND xã Thụy Lương hỗ trợ gia đình mỗi người chết 4 triệu đồng và UBND xã Thụy Hải hỗ trợ gia đình mỗi người chết 2 triệu đồng.

Sau vụ nổ nồi hơi, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Thái Thụy chỉ đạo các đơn vị chức năng là Lao động Thương binh và Xã hội, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra ngay tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, chỉ đạo dừng sản xuất nếu phát hiện có vi phạm về các vấn đề vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vi phạm trong việc sử dụng lao động.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-no-lo-hoi-khien-15-nguoi-thuong-vong-271643.html