Thông tin mới nhất vụ tai nạn kinh hoàng tại Hải Dương

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe ô tô gặp nạn được xác định khi vừa dự lễ cưới ở họ nhà trai về và trong số các nạn nhân, có 2 anh em ruột.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều qua (13/3), tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khi đoàn tàu hỏa đâm trúng ô tô 5 chỗ khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định như sau, trong quá trình lưu thông từ đường ngang dân sinh thuộc khu Vũ Xá (phường Ái Quốc) để ra QL5, xe ô tô BKS 34A - 066.13 băng qua đường sắt. Tuy nhiên, do tài xế thiếu chú ý quan sát nên bị đoàn tàu hỏa đang chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm trúng.

Do thiêu quan sát cho nên trong quá trình băng qua đường sắt, chiếc ô tô 5 chỗ đi dự lễ cưới về bị đoàn tàu đâm trúng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 5 nạn nhân bị mắc kẹt trong xe tô tô và được người dân cùng cơ quan chức năng tiến hành đưa ra ngoài, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Lê Văn Lợi (SN 1992), trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc (Hải Dương); Trần Trung Hải (SN 1996), trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình); Đoàn Văn Trà (SN 1992), trú tại phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình (Hòa Bình).

Các nạn nhân bị mắc kẹt trong ô tô được người dân và cơ quan chức năng đưa ra ngoài

Hai nạn nhân tử vong là anh Đoàn Văn Sơn (SN 1994), trú tại .phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình và bà Lê Thị Đỉ (SN 1953), trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc (Hải Dương).

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, anh Lợi được chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội) ngay trong đêm do bị chấn thương vùng đầu. Đối với nạn nhân Hải và Trà bị chấn thương vùng ngực, đang được điều trị tại Hải Dương.

Chiếc xe ô tô của các nạn nhân bị bẹp rúm một bên và hư hỏng nặng

Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, sáng cùng ngày các nạn nhân dự lễ cưới tại gia đình nhà gái (xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc) và sau đó đưa dâu sang nhà trai (phường phường Ái Quốc, TP.Hải Dương). Khi tổ chức lễ thành hôn xong, 5 người này đi cùng xe ô tô và trên đường về thì gặp tai nạn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong số các nạn nhân gặp nạn thì anh Đoàn Văn Sơn, Đoàn Văn Trà (trú tại TP. Hòa Bình) là anh em ruột và nạn nhân Lợi được xác định là người cầm lái lúc xảy ra vụ việc. Hiện cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Đức Tùy

Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thong-tin-moi-nhat-vu-tai-nan-kinh-hoang-tai-hai-duong-20190314081314194.htm