Thông tin mới nhất vụ truy đuổi xe khách biển giả bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang đã xác minh được biển kiểm soát mà phương tiện vi phạm đã sử dụng là của một xe khách loại khác.

Liên quan đến vụ việc xe khách 16 chỗ bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác minh, biển kiểm soát mà phương tiện vi phạm sử dụng là của một xe khách loại khác. Cụ thể, biển số 29B-151.36 là của xe ô tô nhãn hiệu Huyndai loại 47 chỗ ngồi có tên chủ sở hữu là Nguyễn Thị H. ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, công an tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.Hà Nội vẫn đang tiếp tục truy tìm phương tiện, lái xe vi phạm. Cơ quan chức năng đề nghị ai biết thông tin về phương tiện trên thì hãy cung cấp cho cơ quan công an 3 tỉnh, TP trên.

Chiếc xe bỏ chạy. ( Ảnh cắt clip)

Chiếc xe bỏ chạy. ( Ảnh cắt clip)

Trước đó,vào ngày 17/8, phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn thuộc khu vực xã Dĩnh Trì (huyện Lạng Giang, Bắc Giang).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe khách 16 mang BKS 29B - 151.36 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn có nghi vấn sử dụng BKS giả nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế phương tiện giả vờ hợp tác, chấp nhận hiệu lệnh nhưng không xuất trình giấy tờ mà vẫn cố thủ trên ghế lái rồi bất ngờ luồn lách di chuyển phương tiện bỏ chạy dù phía sau xe có một cán bộ cảnh sát bảo vệ thuộc tổ công tác đang kiểm soát xe. Tại thời điểm này, xe không có khách.

Nhận thấy hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ cũng như người tham gia giao thông, cán bộ làm nhiệm vụ đã sử dụng công cụ hỗ trợ bắn hơi cay để ngăn cản nhưng tài xế vẫn bỏ chạy vào cao tốc đi về phía TP Hà Nội.

Trước sự việc trên, tổ công tác đã thông báo tới Công an tỉnh Bắc Ninh, TP.Hà Nội để phối hợp, hỗ trợ truy tìm phương tiện bỏ chạy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-truy-duoi-xe-khach-bien-gia-bo-chay-tren-cao-toc-ha-noi-bac-giang-a446159.html