Thông tin mới về nạn nhân trong vụ nổ bình khí nén ở Hà Nội

Vụ nổ bình khí nén ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến 3 người gặp nạn, phải đi cấp cứu. 1 trong số 3 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: H.Anh

Tối 7/11, thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, một trong 2 nạn nhân được bệnh viện tiếp nhận trong vụ nổ bình khí nén ở Hà Nội đã tử vong.

Theo đó, hơn 10h30 sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân vụ nổ bình khí nén ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Nạn nhân là anh L.V.H (31 tuổi) và anh N.V.T (40 tuổi). Anh H. được xác định tử vong ngoại viện.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân H được đưa vào viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, mạch 0, huyết áp 0, đồng tử giãn, toàn thân bỏng và có những mảng da bị lóc, lột ở đùi bên trái, cẳng chân trái. Bệnh nhân cũng mất một phần chi thể. Sau 30 phút tích cực cấp cứu không có kết quả, điện tâm đồ là đường thẳng điện, thầy thuốc kết thúc quá trình cấp cứu, giải thích với gia đình.

Với bệnh nhân T, là giám đốc công ty nơi xảy ra vụ nổ, người này được đưa vào viện cùng khoảng thời gian trên nhưng bị nhẹ hơn. Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện tỉnh táo hoàn toàn, đau đầu, hơi choáng, theo dõi bỏng độ 1-2 nửa mặt bên trái và cánh tay trái. Bệnh nhân đã được ê-kíp trực sơ cứu, chụp chiếu khảo sát tình trạng tổn thương. Đánh giá chung, tình trạng bệnh nhân T ổn định, tiên lượng không quá nặng.

Trước đó, khoảng 10h sáng 7/11, tại Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tùng Nga (số nhà 250 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ nổ bình nén khí. Thời điểm xảy ra sự cố có ít nhất 3 người đang làm việc.

Vụ nổ đã khiến 3 người gặp nạn, trong đó có anh H, anh T trên đây (được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn) và 1 nam thanh niên 26 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-ve-nan-nhan-trong-vu-no-binh-khi-nen-o-ha-noi-359152.html