Thông tin mới về nghi phạm sát hại anh trai và mẹ nuôi anh trai ở Hải Phòng

Theo đó, Đàm Văn Hiếu – nghi phạm sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh trai đã bị cơ quan công an tạm giam sau khi gây án rồi vào nhà nghỉ, tự cắt tay và uống thuốc an thần để tự tử.

Nghi phạm Đàm Quang Hiếu được điều trị tại bệnh viện vì uống thuốc ngủ tự tử. Ảnh: Báo Thanh Niên

Báo Người Đưa Tin cho biết, ngày 10/8, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.Hải Phòng cho biết, sau hơn 1 tuần điều trị, Đàm Văn Hiếu - nghi phạm sát hại anh trai và mẹ nuôi anh trai đã ổn định sức khỏe và tinh thần. Cơ quan công an vừa ra lệnh tạm giam Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đàm Văn Hiếu đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ sát hại là do xuất phát từ mâu thuẫn với gia đình.

Trước đó như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng 27/7, tại ngôi nhà số 24/23 đường Chợ Hàng (phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), Đàm Văn Hiếu đã dùng dao sát hại anh ruột là anh Đàm Văn T. (37 tuổi) rồi lấy xe máy bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, Hiếu đến nhà số 38B Kỳ Đồng (phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) và ra tay sát hại bà Hoàng Thị Ngọc B. (58 tuổi, ngụ tại số nhà 38B Kỳ Đồng; mẹ nuôi của anh trai) rồi bỏ trốn.

Sau đó, Hiếu đã vào một nhà nghỉ trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) để ẩn náu. Khi lực lượng công an phát hiện thì thấy Hiếu đã cắt tay và uống thuốc an thần để tự tử. Khoảng 20 giờ 45 ngày 27/7, Hiếu được lực lượng công an đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo người thân, Hiếu là người ham mê cờ bạc và trò chơi điện tử. Hiếu có vợ và 2 con nhưng không sống cùng mà ở với mẹ và anh trai.

Nguyên nhân Hiếu gây ra vụ sát hại dã man anh ruột và mẹ nuôi của anh mình xuất phát từ mâu thuẫn trong việc bà B. giao việc kinh doanh lò bánh mỳ cho anh trai và những mâu thuẫn khác xuất phát từ trước đó với bà B.

Hiện phòng PC45 Công an TP.Hải Phòng vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ, để xử lý đối tượng Đàm Văn Hiếu theo quy định của pháp luật.

Đăng Mạnh tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thong-tin-moi-ve-nghi-pham-sat-hai-anh-trai-va-me-nuoi-o-hai-phong-515263.htm