Thông tin mới về sự cố chuyên cơ chở Thủ tướng Đức

Người phát ngôn của Không quân Đức khẳng định không có nghi ngờ về bất cứ hành vi tội phạm nào, xác nhận đây là một cuộc kiểm tra tiêu chuẩn đối với thiết bị phát thanh bị hỏng.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel hạ cánh xuống sân bay Yerevan, trong chuyến thăm các nước tại khu vực Nam Caucasus ngày 24/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel hạ cánh xuống sân bay Yerevan, trong chuyến thăm các nước tại khu vực Nam Caucasus ngày 24/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/11, Không quân Đức cho biết không có nghi ngờ về hoạt động tội phạm sau sự cố buộc máy bay chở Thủ tướng nước này Angela Merkel tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thủ đô Buenos Aires của Argentina phải hạ cánh đột ngột.

Trước đó, nhật báo Đức Rheinische Post dẫn các nguồn tin an ninh cho rằng chính phủ đang kiểm tra xem sự cố trên có "yếu tố phạm tội" hay không, mặc dù các nguồn tin này cho biết các nhân viên điều tra sẽ đánh giá "theo mọi hướng" sau một sự cố như vậy.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Không quân Đức khẳng định không có nghi ngờ về bất cứ hành vi tội phạm nào, xác nhận đây là một cuộc kiểm tra tiêu chuẩn đối với thiết bị phát thanh bị hỏng.

Theo tờ Bild của Đức, ngày 29/11, chuyên cơ Airbus chở Thủ tướng Merkel đã buộc phải hủy bỏ chuyến bay kéo dài 15 giờ đồng hồ tới Argentina theo lịch trình vì một vấn đề kỹ thuật.

Phóng viên tờ Bild có mặt tại sân bay Cologne cho biết lực lượng cứu hỏa đã được triển khai sau khi chiếc chuyên cơ buộc phải "hạ cánh cứng" sau một giờ cất cánh do các phi công phát hiện sự cố về hệ thống báo nhiên liệu.

Với sự cố này, Thủ tướng Merkel sẽ tới Argentina chậm hơn 12 giờ so với kế hoạch và bỏ lỡ sự kiện thông lệ là chụp ảnh cùng lãnh đạo các nền kinh tế G20 trước khi hội nghị thượng đỉnh chính thức khai mạc.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Merkel là Airbus A340-313X VIP có tên gọi là "Konrad Adenauer", tên của Thủ tướng CHLB Đức đầu tiên trong giai đoạn 1949-1963. Ông cũng từng là thị trưởng thành phố Cologne trước khi giữ vị trí người đứng đầu Chính phủ Đức./.

Đặng Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thong-tin-moi-ve-su-co-chuyen-co-cho-thu-tuong-duc/104261.html