Thông tin mới về sức khỏe học sinh bị tai nạn do sập giàn giáo

Tính đến 17 giờ ngày 20/11, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị cho 7 trường hợp bị tai nạn, trong đó có 2 em bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng mắt đã được phẫu thuật và ổn định. T

Các y bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc học sinh bị tai nạn tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 20/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng đã đến thăm, động viên, tặng quà các học sinh bị thương do sập giàn giáo tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng thăm hỏi tình hình sức khỏe 7 học sinh đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và động viên gia đình các em. Ông Huỳnh Cách Mạng trao đổi với các y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, mong Bệnh viện dành sự quan tâm đặc biệt, điều trị cho các em sớm hồi phục sức khỏe để trở lại trường học. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị huyện Bình Chánh, các đơn vị liên quan cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các em học sinh bị thương do tai nạn nêu trên.

Báo cáo với lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bình Chánh cho biết, sau khi sự cố xảy ra, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và nhà trường đã đưa các em đến bệnh viện cứu chữa, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 20/11, đơn vị này đã tiếp nhận 15 học sinh sau vụ tai nạn sập giàn giáo. Ban đầu dự tính có 10 học sinh được xuất viện về nhà nhưng để đảm bảo sức khỏe cho các em, Bệnh viện chỉ cho xuất viện 8 em bị thương nhẹ.

Tính đến 17 giờ ngày 20/11, Bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị cho 7 trường hợp, trong đó có 2 em bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng mắt đã được phẫu thuật và ổn định. Trước mắt, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy không thu viện phí của các học sinh bị tai nạn tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh đang điều trị tại đây. Trong khi đó, 10 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã được xuất viện.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20/11, Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với khoảng 1.500 học sinh tham dự. Trong lúc các học sinh đang ngồi chờ dự lễ, giàn giáo gồm 6 khung sắt, cao hơn 10 m, sát vách sân trường đã bất ngờ đổ vào vị trí nơi các em học sinh khối lớp 3 và lớp 5 đang ngồi. Vụ việc khiến 15 học sinh bị thương phải đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị./.

Đinh Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thong-tin-moi-ve-suc-khoe-hoc-sinh-bi-tai-nan-do-sap-gian-giao/102496.html