Thông tin mới về vụ chặt đầu hàng xóm vứt sau vườn

Kẻ dùng dao chặt đầu hàng xóm, vứt ra sau vườn được xác định mắc bệnh tâm thần. Cơ quan chức năng đã đình chỉ vụ án.

Liên quan đến vụ đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) chặt lìa đầu ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi vứt sang vườn hàng xóm đã có tình tiết mới.

Nghi phạm Tâm

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, từ trước khi phạm tội cho đến nay bị can Tâm mắc bệnh tâm thần. Cụ thể là rối loạn dạng phân liệt, giai đoạn bệnh cấp tính, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự...

Từ đó, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Tháp quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với bị Tâm, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp.

VKSND tỉnh Đồng Tháp cho rằng quyết định của cơ quan CSĐT là có căn cứ và đã quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam; ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đưa bị can Tâm đến Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để chữa bệnh.

Hiện trường vụ án

Trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 17h50 ngày 7/4, người dân ở khóm 3, phường 3 (TP Sa Đéc) trình báo công an TP Sa Đéc, tại số nhà 72/8, đường Vườn Hồng có 1 xác chết không đầu nằm cạnh bờ rào lưới B40.

Truy tìm theo vết máu, công an phát hiện phần đầu của nạn nhân nằm trong vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh - tổ trưởng khóm 3. Công an xác định nạn nhân là ông Nhàn nói trên.

Khi Công an vây bắt, Tâm cầm 1 dao rựa bằng sắt và 1 dao Thái Lan cố thủ trong nhà, chống trả quyết liệt. Y dùng dao chém Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 đứt lìa ngón tay áp út và ngón út bên tay trái...

Nguyên nhân ban đầu xác định do ông Nhàn đi qua phần đất của Tâm không xin phép nên bị nghi phạm sát hại, chặt lìa đầu.

Tâm là đối tượng nghiện rượu, đã từng đi cơ sở giáo dưỡng 18 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/thong-tin-moi-ve-vu-chat-dau-hang-xom-vut-sau-vuon-470065.html