Thông tin mới về vụ cô giáo mầm non tố bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ

Liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị đánh thủng màng nhĩ, sau khi xin về nhà điều trị ngoại trú để tổ chức lễ cưới, cô giáo đã phải nhập viện trở lại vì liên tục bị ngất xỉu.

Chia sẻ trên báo Thời đại, ngày 25/7, anh Lê Ngọc Hậu - chồng cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, vợ anh vừa phải nhập viện trở lại vào ngày hôm qua (24/7) vì liên tục bị ngất xỉu.

Trước đó, sau gần 1 tháng điều trị, chị Mai được bệnh viện cho về nhà nghỉ dưỡng, tiếp tục điều trị ngoại trú. Cuối tuần vừa rồi, chị Mai cố nén cơn đau để tổ chức đám cưới với anh Hậu theo kế hoạch. Tuy nhiên, từ hôm tổ chức đám cưới đến giờ, chị Mai đã 2 lần ngất xỉu, buộc gia đình phải đưa vào bệnh viện điều trị trở lại.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Báo Thời đại).

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Mai đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Báo Thời đại).

Anh Hậu buồn rầu kể lại: "Ngày hôm qua, vợ tôi đang ngồi chơi với mấy đứa nhỏ thì đột nhiên lăn ra ngất xỉu, tay chân co cứng khiến cả nhà rất lo lắng. Hiện tôi rất lo cho tình hình sức khỏe của vợ, bị thế này, cô ấy phải liên tục nhập viện và phải tạm nghỉ làm...".

Trao đổi với PV báo Lao động, chị Mai cho biết thêm, tuần trước, chị được Công an thị xã Điện Bàn mời lên làm việc và thông báo kết quả giám định ban đầu. Theo đó, kết quả thương tích của chị Mai có tỷ lệ 9%.

“Công an nói rằng, sau 3 tháng sẽ giám định lại để biết kết quả chính xác”, chị Mai nói.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa từ trước, ngày 28/6, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997; trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) - giáo viên tại cơ sở mầm non Sen Hồng tố bị phụ huynh hành hung dã man đến mức phải nhập viện trong tình trạng thủng màng nhĩ tai phải.

Chị Mai trình bày, khoảng 17h30 ngày 21/6, trong lúc chị Mai đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận đưa con gái của mình là cháu P.T.M.T. (SN 2013, đang học tại sơ sở mầm non Sen Hồng) và một số người nhà đến trường "hỏi tội" vì phát hiện vết bầm dài khoảng 4cm ở vùng bẹn cháu M.T..

Cho rằng vết bầm này là do cô Mai đánh nên vợ chồng ông Thuận và người nhà chửi bới thậm tệ, làm ầm ĩ cả khu vực. Khi chị Mai đến xem vết bầm thì ông Thuận cùng ông Quy lao vào hành hung đến mức nữ giáo viên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ kết luận nạn nhân bị thủng màng nhĩ tai phải.

Trong khi đó, chị Mai cho biết mình không dạy lớp cháu M.T. và không hề bạo hành cháu này. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - chủ cơ sở mầm non Sen Hồng cũng khẳng định cơ sở này không bạo hành trẻ và sẵn sàng hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc.

Còn người nhà phụ huynh này lại cho rằng, không có chuyện họ đánh đập dã man cô giáo mà chỉ tát 2 cái trúng mặt.

Ngày 3/7, Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập ông Thuận, ông Quy lên làm việc. Công an thị xã Điện Bàn cho biết, sẽ khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích nếu kết quả giám định thương tích chị Mai trên 11%.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-vu-co-giao-mam-non-bi-phu-huynh-danh-thung-mang-nhi-a379274.html