Thông tin mới vụ 'cấp bò cái sinh sản, người dân nhận...bê con'

Đơn vị cung ứng lý giải rằng số bò cái sinh sản cấp cho dân đều đảm bảo tiêu chuẩn (?!)

Ngày 28-12, UBND huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đã yêu cầu các phòng chức năng và UBND xã Ngọk Wang kiểm tra làm rõ thông tin Báo Người Lao Động phản ánh trong bài viết "Cấp bò cái sinh sản, dân nghèo lại nhận … bê con".

Theo đó, UBND huyện Đắk Hà giao Phòng NN-PTNN chủ trì, phối hợp cùng Phòng Dân tộc, Phòng Tài Chính – Kế hoạch và UBND xã Ngọk Wang phải làm rõ thông tin trên. Bên cạnh đó, Công an huyện Đắk Hà cũng đã kiểm tra, làm rõ.

Người dân lo lắng khi nhận bê con, 2 năm sau sẽ không thể sinh sản để trả lại tiền đối ứng

Ông Ngô Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang, nhận sơ suất rằng khi cấp bò cho người dân đã không cân đo hết toàn bộ số bò. Bò trước khi được cấp cho dân được dùng thước FAO, đo vòng ngực, phía sau hai chân trước của bò. "Do đó, có một số con có cân nặng chưa đúng. Hoàn toàn không có việc trục lợi từ dự án" – ông Khoa nói.

Qua rà soát ở 5 thôn đã phát hiện có 23 con bò không đúng trọng lượng và đã tiến hành cấp đổi cho người dân. Bò mới nặng từ 170-180kg.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện đơn vị cung ứng là Cơ sở sản xuất kinh doanh Nhân Phát (TP Kon Tum) nói toàn bộ 108 con bò khi cấp cho người dân xã Ngọk Wang đều mập mạp, đầy đủ. Thậm chí một số con dư cân.

Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận một số con bò khi được cấp vẫn là bê con chứ chưa phải là bò cái sinh sản. "Trong hợp đồng và khi đấu thầu chỉ yêu cầu bò đạt trọng lượng từ 140-160kg thì bò chúng tôi cấp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Nhưng thực tế một số con đạt trọng lượng nhưng vẫn đang là bê. Nếu nuôi tốt thì trong 2 năm vẫn có thể sinh sản" – người này nói.

Đã có 23 hộ dân được đổi lại bò không có trọng lượng đúng quy định

Cũng theo vị này, sau khi người dân nhận bò do chuồng trại bị lạnh, thức ăn kém dẫn đến việc bò bị gầy đi. Khi UBND xã yêu cầu thì đơn vị này đã đổi lại những con bò bị gầy bằng bò mới.

Trong năm 2023, 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đều triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023). Tổng số tiền để triển khai thực hiện là gần 6 tỉ đồng.

Được cấp bò cái sinh sản nhưng lại nhận ... bê con

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 11-2023, UBND xã Ngọk Wang cấp 108 con bò cho các hộ dân thuộc diện chính sách. Theo quy định, bò được cấp sẽ nặng từ 140 kg – 150 kg/con, trị giá 16,5 triệu đồng/con. Tuy nhiên, sau khi nhận bò thì một số hộ dân phản ánh bò bị gầy, nhỏ thậm chí có một số con bị chết. Do đó, người dân lo ngại trong 2 năm bò sẽ không thể sinh sản, họ không thể trả được khoản tiền đối ứng là 5,7 triệu đồng/con.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thong-tin-moi-vu-cap-bo-cai-sinh-san-nguoi-dan-nhanbe-con-196231228154205266.htm