Thông tin mới vụ cháy nhà hàng ở Đồng Nai, khiến 6 người chết

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do trong quá trình tu sửa quán thì máy hàn bị chập điện, ngọn lửa lan ra ngoài. Do cửa chính duy nhất đã bị đóng kín, không có lối thoát hiểm nên các nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ cháy nhà hàng RuBy ở Đồng Nai khiến 6 người chết, 1 người bị thương xảy ra chiều 21/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), 6 nạn nhân bị tử vong gồm: Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi), chủ nhà hàng; Hà Trọng Khánh (16 tuổi); Vũ Ngọc Cường (22 tuổi); Trần Văn Đạt (26 tuổi); Hà Trọng Thái (15 tuổi); Đặng Hoài Phương (30 tuổi) cùng ngụ ở Thị xã Long Khánh.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, 6 người đã chết do ngạt và bỏng. Còn một người bị thương hiện vẫn đang được cấp cứu là Lê Quân Cản (35 tuổi, ngụ Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Nhà hàng RuBy nơi xả ra vụ cháy khiến 6 người chết, 1 người bị thương.

Được biết, trước thời điểm vụ cháy xảy ra có tất cả 8 người ở bên trong quán Ruby để sửa chữa. Tuy nhiên sau đó, Cao Văn T. (sinh năm 1989, quê Bình Thuận), chủ nhận thầu công trình sửa chữa lại quán Ruby đi ra ngoài mua đồ nên thoát chết.

Như báo Dân Sinh đã thông tin, khoảng 15h chiều 21/12, ngọn lửa bùng phát bên trong và nhanh chóng lan ra cả nhà hàng. Nhiều người chạy thoát thân chạy toán loạn nhưng có 6 bị kẹt lại bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến chiều tối cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

XUÂN TRƯỜNG.

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thong-tin-moi-vu-chay-nha-hang-o-dong-nai-khien-6-nguoi-chet-d87684.html