Thông tin mới vụ lâm tặc ngang nhiên 'xẻ thịt' 150 cây gỗ ở Gia Lai

Lực lượng chức năng Gia Lai vừa phát hiện và thu hồi 7,5 m3 gỗ tang vật trong vụ lâm tặc 'xẻ thịt' 150 cây gỗ tại tiểu khu 792 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Kông Hdé (huyện Kông Chro, Gia Lai).

Hôm qua (2/3), lực lượng chức năng huyện Kông Chro đã tìm thấy 7,5 m3 gỗ đã xẻ thành phẩm được cất giấu dưới nhà sàn và chòi rẫy của 2 hộ dân. Hiện số gỗ tang vật này đã được Hạt Kiểm lâm huyện Kong Chro vận chuyển về để bảo quản theo quy định. Bước đầu cơ quan chức năng xác định do những hộ dân phá rừng lấy gỗ về làm nhà.

Liên quan đến vụ việc trên, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cũng đã ra quyết định khởi tố vụ phá rừng tại tiểu khu 792, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an huyện này để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 Hiện trường vụ phá rừng ở xã Sró, huyện Kông Chro

Hiện trường vụ phá rừng ở xã Sró, huyện Kông Chro

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de đã phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật tại lô 7, khoảnh 7 và lô 1, khoảnh 10, tiểu khu 792 (địa giới hành chính xã Sró).

Tại hiện trường, có khoảng 125 cây gỗ chủng loại Căm xe, Bằng lăng… bị đốn hạ, tổng khối lượng gỗ tròn thiệt hại là hơn 30 m3. Phần lớn thân cây đã bị đưa ra đi khỏi hiện trường, chỉ còn lại bìa gỗ, cành nhánh cây và mùn cưa.

Lực lượng chức năng huyện Kông Chro vừa thu hồi 7,5 m3 gỗ tang vật trong trong vụ lâm tặc “xẻ thịt” 150 cây gỗ tại tiểu khu 792

Mở rộng hiện trường vụ phá rừng, cơ quan chức năng tiếp tục ghi nhận có 25 cây gỗ bị “xẻ thịt”. Tại hiện trường, chỉ còn lại bìa gỗ, cành nhánh, mùn cưa.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thong-tin-moi-vu-lam-tac-ngang-nhien-xe-thit-150-cay-go-o-gia-lai-post237578.html