Thông tin mới vụ nam sinh đuối nước khi đi du lịch cùng nhà trường

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ đuối nước do nam sinh lớp 11 cùng nhóm bạn trốn đi tắm suối ở khu vực nước rất sâu.

Ngày 11/2, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã bàn giao thi thể nam sinh lớp 11 cho gia đình đưa về mai táng.

Nạn nhân được xác định là em D.Q.M. trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội - học sinh lớp 11, trường THPT L.T.T.

Cả trường L.T.T có 15 lớp với 602 học sinh tham dự buổi ngoại khóa (trong đó có lớp của em M). Trưa cùng ngày, học sinh nhà trường đến Bản Lác, sau đó các cô đưa học sinh về nhà nghỉ Hoa Lan 2 để nghỉ ngơi.

Thi thể nam sinh được phát hiện tại dòng suối thuộc huyện Mai Châu.

Thi thể nam sinh được phát hiện tại dòng suối thuộc huyện Mai Châu.

Tuy nhiên, em M. cùng 14 học sinh khác thuê xe điện trốn đi tắm ở suối Mùn (xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu). Trong lúc tắm, do nam sinh không biết bơi nên xảy ra sự việc đuối nước. Học sinh cùng tham gia tắm phát hiện, gọi người cứu nhưng đã quá muộn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Mai Châu phối hợp với Viện KSND huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nam học sinh được xác định chết đuối khi đang tắm suối.

Được biết, dòng suối tại nơi phát hiện thi thể nam sinh rất sâu và đã có biển cảnh báo.

Linh Thùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thong-tin-moi-vu-nam-sinh-duoi-nuoc-khi-di-du-lich-cung-nha-truong-169230211164045804.htm