Thông tin mới vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở Đồng Tháp

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém lìa đầu, khiến dư luận tại địa phương xôn xao.

Chiều 8/4, trao đổi với PV Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Chí Công – Trưởng Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc) về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng Tâm cũng là nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại khóm 3, phường 3 (TP.Sa Đéc). “Có thể do mâu thuẫn tức thời, tuy nhiên nguyên nhân gây ra vụ án mạng đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ”, Đại tá Công nói.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 7/4, người dân phát hiện một thi thể bị chặt đầu nên trình báo ngành chức năng. Từ tin báo, lực lượng Công an TP.Sa Đéc nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết.

Đối tượng Tâm bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh N. (59 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc). Qua điều tra, cơ quan công an tiến hành mời nghi can Tâm về trụ sở làm việc.

Hai con dao được công an thu giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, đối tượng Tâm không chấp hành, dùng dao chém nhiều nhát vào người Trung tá Trần Văn Minh – Trưởng Công an phường 3 (TP.Sa Đéc) bị thương nặng phải nhập viện điều trị và đối tượng bị bắt ngay sau đó.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục cập nhật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-vu-nguoi-dan-ong-bi-chem-lia-dau-o-dong-thap-a365590.html