Thông tin mới vụ người phụ nữ chết bất thường dưới ghe, hai tay bị trói

Thi thể người phụ nữ tử vong dưới ghe đã được ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cái chết bất thường của nạn nhân đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Ngày 4/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cái chết bất thường của bà Trương Thị P. (50 tuổi) đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương làm rõ.

Chân cầu Cái Dầu nơi phát hiện bà N. tử vong (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Dứt đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình đang neo đậu dưới chân cầu Cái Dầu (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) thì phát hiện vợ là bà P. đã tử vong, trong tư thế hai tay bị trói.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai ban đầu nhằm phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể bà P. được ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo người dân địa phương, do không có nhà ở nên vợ chồng ông Dứt, bà P. sống tạm dưới ghe và neo đậu tại chân cầu Cái Dầu từ khoảng một năm nay. Hàng ngày, ông Dứt đi bán vé số dạo quanh vùng, bà P. bán trái cây cùng với người con tại một công ty trên địa bàn.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tin-moi-vu-nu-nan-nhan-chet-bat-thuong-duoi-ghe-hai-tay-bi-troi-a380593.html