Thông tin mới vụ tạm giữ người bỏ 200 triệu làm đường

Ông Bùi Hoàng Anh và chính quyền xã Tân Thạnh Đông đã có buổi làm việc về đoạn đường Ấp 6 xây dựng trái phép.

Tối ngày 3/7/2018, ông Nguyễn Công Duyên - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết:

"Hôm nay, đơn vị đã làm việc với ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi) vì làm đường trái phép ở Ấp 6.

Ông Bùi Hoàng Anh đã thừa nhận vi phạm vì làm đường không xin phép cơ quan chức năng và đề nghị được khắc phục bằng cách trả lại hiện trạng con đường như ban đầu".

Theo ông Duyên, đoạn đường ở Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông đã được ông Bùi Hoàng Anh đổ nhựa, rải đá nhưng do làm trên phần đất của người khác và ảnh hưởng tới đường thoát nước của khu vực đó nên buộc phải trả lại nguyên hiện trạng.

Việc hoàn trả hiện trạng con đường sẽ được chính quyền xã Tân Thạnh Đông kiểm tra, giám sát để không bị ảnh hưởng tới chất lượng.

Chiếc xe lu của ông Bùi Hoàng Anh được chính quyền xã Tân Thạnh Đông trả lại (Ảnh Tiền phong)

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Bùi Hoàng Anh cũng xác nhận đã lên làm việc với chính quyền xã Tân Thạnh Đông vào ngày 3/7/2018. Ông Bùi Hoàng Anh đã cam kết sau khi được trả chiếc xe lu, ông sẽ phá nát con đường nhựa mà ông đã làm để trả nó về hiện trạng ban đầu là con đường đất.

Trước đó, vào ngày 4/5/2018 khi ông Bùi Hoàng Anh đang tiến hành làm đoạn đường ở Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông thì bị chính quyền địa phương đến lập biên bản, yêu cầu dừng thi công và tịch thu chiếc xe lu ở hiện trường vi làm đường không phép.

Ông Bùi Hoàng Anh kháng cự liền bị cơ quan chức năng khống chế, còng tay và đưa về trụ sở tạm giữ trong nhiều giờ.

Hành vi của ông Bùi Hoàng Anh được chính quyền xã Tân Thạnh Đông xác định là cản trở người thi hành công vụ.

Còn ông Bùi Hoàng Anh làm đơn tố cáo gửi các cơ quan ban ngành về hành vi bắt giữ người trái pháp luật của cơ quan chức năng xã Tân Thạnh Đông.

Mai Phúc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thong-tin-moi-vu-tam-giu-nguoi-bo-200-trieu-lam-duong-3361159/