Thông tin mới vụ trưởng Công an xã nổ súng giải tán đám đông

Liên quan đến vụ trưởng Công an xã Thọ Trường (Thọ Xuân, Thanh Hóa) nổ súng giải tán đám đông, lãnh đạo huyện Thọ Xuân cho biết, nơi xảy ra sự việc là 'điểm nóng' về an ninh trật tự.

Trao đổi trên Tiền Phong, ông Lê Đình Hải – chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho hay, xã Thọ Trường là điểm giáp danh ở một số vùng, các huyện lân cận, được coi là “điểm nóng” về vấn đề an ninh trật tự. Do đó, Đảng ủy, chính quyền địa phương rất chú trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

"Toàn bộ sự việc trưởng công an xã bắn chỉ thiên đạn cao su để giải tán đám đông sử dụng các vật dụng dao, gạch, gậy giải quyết mâu thuẫn với nhau, đang được ngành chức năng xem xét", ông Hải nói.

Trước đó, chiều 27/6, trao đổi trên Báo Người Lao Động, trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết đã nắm được thông tin ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường (huyện Thọ Xuân), nổ 2 phát súng giải tán đám đông và đang chỉ đạo các đơn vị xác minh làm rõ.

Hình ảnh trưởng công an xã nổ súng giải tán đám đông - Ảnh cắt từ clip

"Trưởng công an xã được cấp súng là công cụ hỗ trợ theo quy định, còn việc anh ấy hôm đó có đi làm nhiệm vụ hay không thì cần có thời gian để xác minh làm rõ và có kết luận"- trung tá Anh nói.

Cũng theo trung tá Lê Như Anh, khẩu súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (Công an tỉnh Thanh Hóa) cấp trực tiếp cho xã.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 26/6, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hùng - bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, cho biết theo báo cáo của chủ tịch UBND xã Thọ Trường và tường trình của ông Trịnh Văn Hưng, đêm 25/6, tại quán bida ở thôn 7 có nhiều thanh niên tụ tập.

Lúc này đã khuya nên ông Hưng yêu cầu nhóm thanh niên về nhà. Tuy nhiên, một số thanh niên không chịu về dẫn đến to tiếng với nhau khiến ông Hưng dùng súng bắn đạn cao su được trang bị bắn chỉ thiên giải tán đám đông.

"Cái sai của trưởng công an xã Thọ Trường là không mặc quân phục khi đi tuần tra và chỉ đi một mình. Ban đầu, ông Hưng thừa nhận có thiếu sót trong việc không mặc quần áo công an khi làm nhiệm vụ. Hiện nay, huyện ủy, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý", Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Hùng nói.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thong-tin-moi-vu-truong-cong-an-xa-no-sung-giai-tan-dam-dong-a234661.html