Thông tin mới vụ 'vờ giúp người bị tai nạn để lấy tài sản' ở Củ Chi

Liên quan đến vụ 'vờ giúp người bị tai nạn để lấy tài sản' xảy ra ở huyện Củ Chi, công an đã bắt người liên quan để điều tra về 2 hành vi.

Ngày 23-3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM bắt Hoàng Quốc Anh (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Quốc Anh là người đã vờ giúp đỡ anh TAT (27 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) trong lúc anh T bị tai nạn, nằm trên đường mà PLO đã đưa tin.

Công an thực hiện việc bắt, khám xét nơi ở của Quốc Anh để điều tra về hai hành vi. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, trên đường đi chơi về trên đường Nguyễn Thị Chì (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), Quốc Anh thấy có một vụ tai nạn xe máy, cốp xe bật tung ra.

Thấy chủ xe còn sống và không nguy hiểm gì đến tính mạng, lại thấy có nhiều tiền và tài sản rơi ra bên ngoài nên đã nảy sinh lòng tham, Anh đã lấy 4 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động iPhone 14 pro, một dây chuyền vàng 18k trọng lượng 2,5 chỉ cùng một ví tiền bằng da màu đen bên trong có các giấy tờ tùy thân mang tên TAT.

Trước đó, trên đường di chuyển, Anh thấy anh T gặp tai nạn nên vờ giúp rồi lấy tài sản. Ảnh cắt từ clip

Quốc Anh sau đó nhờ người bán vàng và điện thoại được hơn 12 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Củ Chi sau đó khoanh vùng, xác định Quốc Anh là người thực hiện hành vi trên nên khám xét khẩn cấp nhà của nghi can ở xã An Nhơn Tây, thu giữ tang vật là ví giấy tờ và một gói ma túy.

Công an sau đó thu giữ các tang vật liên quan để điều tra. Ảnh: HT

Quốc Anh khai số ma túy này đã mua để sử dụng và công an tiếp tục điều tra, truy xét.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/thong-tin-moi-vu-vo-giup-nguoi-bi-tai-nan-de-lay-tai-san-o-cu-chi-post781872.html