Thông tin mới vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân

Theo thông tin mới nhất, đã có một nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân tử vong. Nhiều người khách đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe khách gặp nạn (Ảnh: Plo.vn)

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe khách gặp nạn (Ảnh: Plo.vn)

Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chiếc xe khách mang BKS: 51B-229.30 gặp nạn trên đèo Hải Vân do tài xế Trương Anh Minh điều khiển. Vị trí xe gặp nạn nằm cách chân đèo Hải Vân theo hướng về huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) khoảng 2km.

Các nạn nhân đưa vào BV Đà Nẵng cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ cho biết thêm, hiện nay lực lượng chức năng đang được huy động tối đa tới hiện trường. Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, vị trí xe gặp nạn là một khúc cua gấp. Do đó, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe du lịch mất thắng khi đổ đèo và lao dốc, rơi xuống vực. Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới vực, cách mặt đường chỉ khoảng 20m.

Các nạn nhân cấp cứu tại BV Đà Nẵng

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) trực tiếp có mặt hiện trường ứu cứu nạn nhân vụ tai nạn cho hay: Hiện các nạn nhân được chuyển vào Đà Nẵng cấp cứu. Các nạn nhân là sinh viên đang trên đường ra Huế thực tập.

Trong khi đó, bác sỹ Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, hiện các y bác sĩ đang rất khẩn trương để cấp cứu cho 9 nạn nhân còn lại, trong đó có 1 nạn nhân bị đứt lìa tay phải mổ.

Tham gia cứu hộ và đưa các bạn gặp nạn vào cấp cứu tại BV Đà Nẵng, Lê Hoàng Chiêu (sinh viên lớp Du lịch K10 Trường Cao Đẳng Kiên Giang) vẻ mặt chưa hết thất thần, cho biết: Cả đoàn 56 người gồm 2 giảng viên và 54 sinh viên của lớp du lịch Trường Cao Đẳng Kiên Giang đang trên đường đi tham quan Quảng Bình thì gặp nạn ở đèo Hải Văn. Chiêu và các bạn khác đi xe sau nên may mắn không gặp nạn.

Một sinh viên bị thương nặng

Theo đó, đoàn gồm hai xe, xuất phát từ Đà Nẵng vào sáng 8/1 đi Quảng Bình. Tối 7/1, đoàn lưu trú tại Đà Nẵng. Khi đổ đèo Hải Vân đoạn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên- Huế, ô tô đi trước của đoàn bị gặp nạn. “Do đường trơn nên xe đã gặp nạn và lao xuống vực. Ngay lập tức, mọi người đi xe sau tham gia cứu hộ, lôi những người bị nạn trong xe ra. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để cứu hộ tất cả các bạn. Riêng những bạn bị kẹt nặng trong xe thì phải đợi đội cứu hộ đến khiêng lên”, Lê Hoàng Chiêu kể.

Ông Lê Văn Sĩ – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, ngoài 2 trường hợp đã chuyển viện gồm SV Nguyễn Thị Bình Như, với tình trạng vết thương phức tạp khuỷu tay và SV Võ Thị Yên Duyên (đa vết thương, gãy một phần ở giữa xương cẳngh tay trái), hiện trung tâm đang tập trung cấp cứu cho 12 trường hợp khác, gồm: Phạm Thị Diệu Thiện, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đinh Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Lâm Quốc Anh, Trần Thị Kim Thúy, Mai Đức Công Tình, Nguyễn Thị Hồng Thắm (vết thương cần khâu), Nguyễn Thị Ngọc My, Võ Thị Thảo, Huỳnh Nhật Tân (tình trạng đa vết thương), Lê Quốc Chính (đa vết thương), Trương Công Bằng (đa chấn thương).

Y, bác sĩ BV Đà Nẵng tích cực cấp cứu các nạn nhân.

Trung tâm y tế quận Liên Chiểu đã tập trung tối đa nhân lực và phương tiện để sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Hiện 12 SV trên đã qua giai đoạn nguy hiểm và được chuyển về điều trị tại các khoa.

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 8/1, xe khách mang BKS 51B-229.30 đang di chuyển trên đèo Hải Vân thì bất ngờ mất lái lao thẳng xuống vực. Vào thời điểm gặp nạn, trên xe có khoảng 23 hành khách, là những sinh viên một trường cao đẳng trong miền Nam.

Danh sách 9 nạn nhân đưa vào bệnh viện Đà Nẵng:
1. Phạm Ngô Hồng Thư (sinh năm 1998) trú tại Kiên Giang.
2. Phạm Kim Nhanh (20 tuổi) trú tại Rạch Giá - Kiên Giang.
3. Lê Yến Vy (21 tuổi) trú tại Kiên Giang.
4. Huỳnh Như (sinh 1998) trú tại Kiên Giang.
5. Ngô Thị Su Sal (sinh 1998) trú tại Kiên Giang.
6. Vũ Thị Thảo (sinh 1998) trú tại Kiên Giang (đã tử vong).
7. Trần Thị Phi Nhung.
8. Trương Trí Thông (sinh 1994, giáo viên hướng dẫn thực tập).
9. Lê Văn Ngâu (sinh năm 1991).
Ngoài những nạn nhân bị nặng phải cấp cứu tại BV Đà Nẵng, những nạn nhân khác đang điều trị tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Quý Nguyễn-Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thong-tin-moi-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van-333745.html