Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đình An Hải, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) xuống cấp, mái dột, tường bong tróc, rêu mốc, cột gỗ mục nát.

* Nhiều tuyến đường thuộc huyện Đác Đoa (Gia Lai), vẫn xuất hiện xe công nông tự chế, chưa có đăng ký, biển kiểm soát, chở hàng hóa cồng kềnh.

* Khu vực dưới chân cầu Suối Cát, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bừa bãi rác thải, bốc mùi hôi nồng nặc, ô nhiễm môi trường.

* Tỉnh lộ 705, đoạn qua xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), có một trụ điện nghiêng ra phía mặt đường, mất an toàn cho người qua lại.

* Nhiều người tùy tiện dừng, đỗ ô-tô trái phép tại khu vực ngõ Tức Mặc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), gây cản trở giao thông.

* Trên đường ĐT 741, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long (Bình Phước) nhiều người điều khiển xe tải chở đất không che chắn cẩn thận làm rơi vãi xuống đường.

* Bãi rác tại điểm giao với đường ĐT 743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) gây ô nhiễm môi trường.

* Trên địa bàn TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), nhiều xe máy chở các bao thực phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi nồng nặc.

* Tuyến phố Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân (TP Hải Phòng) bị nhiều hộ dân lấn chiếm bày bán vật liệu xây dựng.

* Tại điểm giao cắt đường Cảng hàng không Thọ Xuân - Nghi Sơn và quốc lộ 45, xã Hoằng Sơn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) chưa có hệ thống đèn tín hiệu, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/duong-day-nong/item/40520402-thong-tin-nhanh-qua-duong-day-nong.html