Thông tin nhói lòng vụ chồng sát hại vợ mang bầu và con gái 4 tuổi

Sáng 28/5, nguồn tin PV báo Bảo vệ pháp luật từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu nhận định; do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Trần văn Cường đã dùng dao giết chết vợ và con sau đó dùng dây dù treo cổ tự tử.

Hiện trường Cường dùng dao giết chết vợ và con sau đó dùng dây dù treo cổ tự tử.

Hiện trường Cường dùng dao giết chết vợ và con sau đó dùng dây dù treo cổ tự tử.

Nạn nhân là Trần Văn Cường (SN 1984), vợ là chị Phạm Thị Hằng (SN 1988 - đang mang thai một bé trai 8 tháng tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) con gái là cháu Trần Kim Phượng (SN 2015), cùng tạm trú khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hàng ngày, Cường và chị Hằng làm nghề buôn bán sữa bắp, sữa đậu nành.

Theo nguồn tin, khoảng 9h30’ ngày 27/5, người dân trong khu nhà trọ thấy phòng trọ của vợ chồng anh Cường cửa đóng kín và khóa trái bên trong.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên điện thoại báo cho ông Hoàng Tiến Dũng, là Tổ trưởng tổ dân phố khu phố Bình Đường 4, đến và xé lớp màng nylon dán cửa sổ thì phát hiện Cường treo cổ chết bên trong ở cạnh cửa chính phòng trọ còn vợ là chị Hằng và cháu Phượng nằm chết trên nệm có nhiều vết máu.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên Cường sát hại vợ con rồi treo cổ tự sát.

Qua khám nhiệm hiện trường, bên trong phòng trọ phát hiện nạn nhân Cường treo cổ bằng dây dù được cột trên thanh lam thông gió, hai chân treo lơ lửng.

Nạn nhân Hằng và cháu Phượng nằm trên giường có nhiều vết máu loang lổ, sát chỗ chị Hằng phát hiện một con dao bằng sắt, lưỡi dao dài 28 cm, cán dao bằng gỗ tròn dài 12 cm, lưỡi dao rộng 7,3 cm.

Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân Trần Văn Cường tử vong do ngạt thở, do treo cổ dây dù siết chặt vùng cổ từ vành tai trái đến vành tai phải gây chèn ép khí quản.

Kết quả khám nghiệm tử thi Phạm Thị Hằng, nguyên nhân tử vong do tác động của vật sắc gây đứt da cơ vùng gò má, vùng cổ, vùng gáy thấu vào trong xương; đa chấn thương, đứt động mạch chủ gây choáng mất máu không hồi phục.

Nguyên nhân cháu Trần Kim Phượng tử vong do tác động của vật sắc gây đứt thực quản, đứt động mạch chủ gây choáng mất máu không hồi phục.

Sau khi kết thúc khám nghiệm, Cơ quan điều tra đã bàn giao các tử thi cho đại diện gia đình nạn nhân nhận để tổ chức mai táng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu Cơ quan điều tra nhận định; Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Trần văn Cường đã dùng dao giết chết vợ và con sau dó dùng dây dù treo cổ tự tử. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Sau khi kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi; Kiểm sát viên tiếp tục bám sát phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương trong công tác điều tra thu thập chứng cứ để làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 10h40' ngày 27/5, VKSND tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương về vụ việc có dấu hiệu tội phạm Giết người, xảy ra tại phòng trọ số 02 Khu nhà trọ ở địa chỉ số 01/60A, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Hoàng cùng 02 Kiểm sát viên trung cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc Cơ quan CSĐT và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi./.

Hương Trà - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/thong-tin-nhoi-long-vu-chong-sat-hai-vo-mang-bau-va-con-gai-4-tuoi-70474.html