Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 19/5

Nhiều hoạt động tri ân Bác Hồ nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người; ở Nghệ An có nhiều tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác. Dịp này, tỉnh cũng trọng thể tổ chức truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào…

* Sáng 19/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Dự Lễ truy điệu có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đại diện Bộ Quốc phòng và Trưởng ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xay Sổm Bun, Viêng Chăn, Xiêng Khoảng (Lào); lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập của tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Tại Lễ Truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào); đại điện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân… thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc; tổ chức an táng trọng thể 96 hài cốt liệt sĩ theo nghi thức Quân đội tại khuôn viên nghĩa trang.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào)... di chuyển hài cốt các liệt sĩ về an táng. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào)... di chuyển hài cốt các liệt sĩ về an táng. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 19/5, hòa trong không khí kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone I - Nghệ An, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chứng kiến Lễ khởi công Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt.

Dự án Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt do Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt (Tập đoàn Yongjin) làm chủ đầu tư, tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone I - Nghệ An, với quy mô diện tích 12,65 ha.

Đây là dự án chuyên sản xuất thép cán nguội chính xác, với tổng mức đầu tư 125 triệu USD, công suất thiết kế đạt 260.000 tấn thép không gỉ/năm, dự kiến dự án sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong quý II/2024 và sử dụng khoảng 300 lao động.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; nhà đầu tư và các đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

* “Hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương” là tên bài viết thể hiện tinh thần, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng tốt đẹp như Di huấn của Người.

Bài viết nêu: “Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm mạnh mẽ thực hiện bằng được Di huấn thiêng liêng của Bác Hồ với quê hương “nghĩa trọng tình cao” là “làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”, Đảng bộ tỉnh đã đưa vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa XIX “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” cho thấy quyết tâm hết sức mạnh mẽ, quyết liệt”.

Một góc trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Ngày sinh nhật Bác năm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên (Nam Đàn), khi nhà trường vừa tổ chức buổi lễ nhận lại kỷ vật là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính Bác tặng cho nhà trường cách đây hơn 50 năm. Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh, cùng với nhiều thế hệ giáo viên đã từng công tác tại trường nay đã nghỉ hưu khiến không khí thực sự ấm áp và chân tình.

Bức ảnh chân dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho Trường THCS Nam Liên (Trường THCS Kim Liên ngày nay) vào đúng dịp sinh nhật Bác năm 1969. Đó cũng là món quà cuối cùng trước khi Người đi xa...

Qua thời gian, món quà đặc biệt này đã bị thất lạc, để lại tiếc nuối đối với các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Thầy giáo Hoàng Nguyên - nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường đã cất công tìm lại.

Trường THCS Kim Liên tổ chức Lễ đón nhận bức ảnh chân dung Bác Hồ. Ảnh: NTCC

* Chiều 19/5, đoàn giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho biết, sau kết quả chương trình giám sát, đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, chính sách sát thực hơn nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Thanh Lê

* Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang bước vào vụ thu hoạch lúa xuân. Ở nhiều nơi, vẫn xảy ra tình trạng khan hiếm máy gặt cục bộ, người dân phải “lụy” máy gặt…

Cả cánh đồng mênh mông chỉ có 1 máy gặt. Ảnh: Thanh Phúc

Quốc Sơn – Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thong-tin-noi-bat-tinh-nghe-an-ngay-195-post269867.html