Thông tin pháp luật chiều 23/9: Bắt giam người cha dùng dây lưng, điếu cày... bạo hành con ruột như thời trung cổ

Thông tin pháp luật chiều 23/9: Bắt giam người cha bạo hành con ruột như thời trung cổ; Truy tố cựu chủ tịch hội đồng quản trị Petroland; Điều tra vụ đầu độc rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Bắt giam người cha bạo hành con ruột như thời trung cổ

Bị can Nguyễn Hữu Long. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Hữu Long. Ảnh: CACC

Ngày 23-9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Long (35 tuổi, trú trên địa bàn) về tội ngược đãi hoặc hành hạ con.

Trước đó, công an nhận được tin báo về việc cháu NHH (9 tuổi) bị cha đẻ là Nguyễn Hữu Long đánh đập, hành hạ khiến cháu bị thương tích ở vùng đầu, bụng, phải điều trị tại bệnh viện. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy cháu bị tổn thương cơ thể 15%.

Tại Cơ quan điều tra, Long khai nhận nhiều lần hành hạ con bằng cách bắt cởi quần áo đứng phơi nắng, nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà, dùng dây lưng, điếu cày để đánh…

Công an đã thu giữ nhiều vật dụng mà Long dùng để đánh đập con, đồng thời trích xuất được đoạn video từ camera thể hiện Long bắt cháu H. phải ăn lá lốt sống chỉ vì cháu hái rau không đúng ý của Long.

Theo Cơ quan điều tra, Long từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vợ của Long cũng đang chấp hành án phạt tù về tội này.

Cháu H. từ nhỏ đã không nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình. Long từng được mời đến trụ sở công an để nhắc nhở và yêu cầu cam kết không đánh đập con. Tuy nhiên, bị can không thực hiện cam kết mà vẫn tiếp tục các hành vi dã man của mình.

Truy tố cựu chủ tịch hội đồng quản trị Petroland

Các đối tượng Bùi Minh Chính và Trần Hữu Giang. Ảnh: An ninh Thủ đô

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Minh Chính cùng đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland).

Theo đó, Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Bùi Minh Chính; Phạm Thúy Nga - Kế toán trưởng Petroland; Nguyễn Thị Hoàng Yến - Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland; Lê Tú Phương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hạnh An;

Nguyễn Bá Hội - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên; Dương Công Thọ - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bất động sản Tân Hưng; Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (lao động tự do); và Nguyễn Thế Công - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình An.

Cáo trạng xác định: để có tiền chi đối ngoại khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục hoàn công, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các dự án của Petroland, chi tiếp khách, đối ngoại, lễ, tết, tặng quà, phục vụ đi công tác nước ngoài… các bị can đã bàn nhau lập “khống” các hợp đồng dịch vụ môi giới, chuyển nhượng bất động sản với các công ty có chức năng môi giới bất động sản để ký khống các hợp đồng dịch vụ và các giấy tờ để hợp thức thủ tục ký kết và thanh toán hợp đồng.

Sau đó, Petroland chuyển tiền vào tài khoản của các công ty môi giới, yêu cầu phía công ty môi giới rút tiền mặt và chuyển lại cho và Ngô Hồng Minh (Giám đốc Petroland), Trần Hữu Giang (Phó Giám đốc Petroland). Số tiền thanh toán được từ các hợp môi giới “khống” sẽ chi cho phía các công ty môi giới 35%, còn lại 65% Giang quản lý và chi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Petroland.

Bằng những chiêu trò này, từ năm 2012 đến năm 2017, Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang và Bùi Minh Chính đã gây thiệt hại cho Petroland số tiền 50,6 tỉ đồng.

Điều tra vụ đầu độc rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng

Rừng thông bị khoan lỗ vào thân, đầu độc bằng hóa chất. Ảnh: Công an Nhân dân

Chiều 23/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc rừng thông quy mô lớn tại tiểu khu 145B, thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.

Trước đó, qua công tác tuần tra, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương phát hiện một vạt rừng thông tại tiểu khu 145B, thuộc lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý bị chết. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định những gốc thông này đều bị khoan lỗ sâu vào thân cây và đầu độc chết bằng hóa chất.

Tổng cộng có khoảng 50 cây thông ba lá có đường kính từ 25-58cm, cao từ 9-14m bị chết trên diện tích 5.457m2. Khối lượng lâm sản bị thiệt hại khoảng 41m3 gỗ.

Trước vụ việc trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan; Chỉ đạo UBND huyện Lạc Dương, Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xảy ra vụ đầu độc rừng trên.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà thường xuyên tổ chức tuần tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ rừng; Kiên quyết giải tỏa ngay các khu vực bị phá để khôi phục lại rừng; Phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định; Củng cố lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại đơn vị để nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao, không để các vụ việc tương tự xảy ra.

Đâm chết người tình trong đêm lễ tình nhân, cô gái lãnh 7 năm tù

Bị cáo Huyền tại tòa. Ảnh: CA TPHCM

Ngày 23-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền có quan hệ tình cảm với anh Võ Minh M. (33 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn). Khoảng 14h30 ngày 14-2-2020 (ngày lễ tình nhân), Huyền đi xe máy đến trại nuôi Vịt của anh M. ở xã Bình Phú chơi. Tại đây Huyền có ngồi uống rượu cùng anh M. và ông Võ B. (cha của anh M.) và một số người bạn của anh M…

Sau 1 tiếng đồng hồ, anh M. rủ chị Huyền đi xuống bãi biển ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn để nhậu với nhóm bạn anh M. đang ở đó. Đến khoảng 17h cùng ngày, cả nhóm mua đồ về trại nuôi Vịt của anh M. để nấu ăn.

Ăn tối xong, đến 19 giờ, nhóm bạn của anh M. ra về, anh M. cũng đi ngủ, trong khi đó Huyền tiếp tục ngồi uống rượu nói chuyện với ông B. đến 22 giờ thì nghỉ. Lúc này, ông B. say nên nằm ngủ chỗ bàn nhậu, còn Huyền vào bên trong ngủ với M.

Đến khoảng 23h cùng ngày thì giữa anh M. và Huyền xảy ra cãi vã. Bực tức nên Huyền nảy sinh ý định giết anh M..

Huyền đi ra phía ngoài lấy 1 con dao rồi quay trở lại đâm nhiều nhát vào người anh M., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án xong, Huyền gọi điện báo cho Cảnh sát 113 và đến Công an xã Bình Phú tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền 7 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, bị cáo Huyền phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-239-bat-giam-nguoi-cha-dung-day-lung-dieu-cay-bao-hanh-con-ruot-nhu-thoi-trung-co-119155.html