Thông tin pháp luật sáng 12/9: Bị truy nã, đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn gần trụ sở công an

Thông tin pháp luật sáng 12/9: Bị truy nã, một đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn chỉ cách trục sở công an vài trăm mét; Khủng bố trụ sở công an phường, 20 người sắp hầu tòa… là những tin pháp luật hôm nay.

Bị truy nã, một đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn chỉ cách trục sở công an vài trăm mét

Nguyễn Hoàng Phúc bị bắt tại quán ăn. Ảnh: Đất Việt

Nguyễn Hoàng Phúc bị bắt tại quán ăn. Ảnh: Đất Việt

Đối tượng trốn truy nã vừa bị bắt là Nguyễn Hoàng Phúc (40 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông). Được biết Phúc là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó trung tuần tháng 9/2016, Phúc có liên quan đến vụ đánh nhau dẫn đến thương tích cho người khác. Trong lúc công an tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án thì Phúc bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 30/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong ra quyết định truy nã Phúc.

Qua rà soát, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An phát hiện Phúc là bị can trốn lệnh truy nã, đang phục vụ cho một quán ăn tại P.2, TP.Tân An. Quán ăn này chỉ cách trụ sở Công an phường vài trăm mét.

Ngày 11/9, trinh sát hình sự bắt giữ Phúc, sau đó làm thủ tục bàn giao Phúc cho Công an H.Đắk Glong.

Khủng bố trụ sở công an phường, 20 người sắp hầu tòa

Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang (từ trái qua). Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 21/9, TAND TP.HCM dự kiến đưa Nguyễn Khanh (56 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và 19 đồng phạm ra xét xử về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, nhóm người tại Mỹ phát động "Phong trào Tây Sơn" nhằm liên kết các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Đầu năm 2017, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn nên chia thành hai phe. Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) được bầu làm tổng tư lệnh của một nhóm.

Giữa năm 2017, Hùng chiêu mộ thêm nhiều thành viên, trong đó có Huỳnh Thanh Hoàng, thành lập tổ chức Triều đại Việt. Họ chủ trương tập hợp người Việt trong và ngoài nước tham gia, sử dụng phương pháp bạo động, vũ trang, khủng bố.

Cơ quan điều tra xác định thành viên tổ chức này thường xuyên đăng tải các video có nội dung vu cáo Nhà nước Việt Nam, kêu gọi người dân thực hiện các vụ bạo động vũ trang, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ ném vào các trụ sở cơ quan Nhà nước, trụ sở công an...

Thông qua mạng xã hội, Hùng lôi kéo Nguyễn Khanh tham gia tổ chức, hứa phong cho chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Hùng gửi về hơn 315 triệu đồng, 1.600 CAD và 100 USD làm chi phí chiêu dụ thêm thành viên.

Khanh đặt Nguyễn Trung Trực mua thuốc nổ, kíp nổ về chế tạo bom mìn. Bị cáo này sử dụng 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ điều khiển từ xa để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường bạo động.

Tối 19/6/2018, Khanh giao 2 quả nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh mang về nhà trọ tại TP.HCM.

Sáng hôm sau, Nam và Minh chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm mục tiêu khủng bố.

Chiều 20/6, Minh đứng chờ ở ngoài trụ sở, Nam đeo ba lô đựng một quả nổ vào gặp nữ cán bộ công an phường giả vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân.

Nam đặt ba lô lên ghế chờ tiếp dân rồi lấy cớ quên sổ hộ khẩu để đi ra ngoài. Sau đó, người này tiếp tục đặt hộp quà đựng quả nổ còn lại tại khu để xe ngoài sân trụ sở công an. Dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả bom, Nam và Minh tẩu thoát về Đồng Nai.

Vụ nổ làm 2 cán bộ công an bị thương, một số xe gắn máy bị hư hỏng. Ngoài ra, phần trước trụ sở và 2 nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bắt quả tang 2 xe ‘‘vì môi trường xanh sạch đẹp’’ đang đổ trộm chất thải bẩn

Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang xe đang đổ chất thải bẩn. Ảnh: Phòng Cảnh sát môi trường

Ngày (11/9) Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ bàn giao 2 trường hợp ôtô của đơn vị môi trường đổ chất thải trên Đại lộ Thăng Long.

Cụ thể vào khoảng 23 giờ tối 10/9, trong khi đang đi tuần tra làm nhiệm vụ các trinh sát của Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Hà Nội phát hiện xe bồn mang BKS 29H-110.00, trên bồn xe có dòng chữ lớn "Vì môi trường xanh sạch đẹp", đang có hành vi đổ chất thải bẩn xuống bãi đất ven Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Tiếp đó, lúc rạng sáng 11/9, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Hà Nội tiếp tục phát hiện xe bồn mang BKS 29C-049.69 đang trực tiếp đổ phân, bùn bể phốt trên Đại lộ Thăng Long (đoạn cầu Đào Nguyên, thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức).

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao cho đơn vị chức năng tại địa bàn để tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm thương lái trộm tôm ở Cà Mau: Truy tố 19 bị can

Ảnh minh họa

VKSND huyện Đầm Dơi vừa chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp, truy tố 19 bị can về tội trộm cắp và không tố giác tội phạm. Đây là nhóm thương lái đã trộm tôm trong ao của anh Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi theo kiểu nửa mua, nửa trộm.

Cáo trạng xác định: Ngày 5-5, anh Châu liên hệ với một người ở xã Tạ An Khương để bán tôm. Thông qua người môi giới, Đỗ Tuệ Tánh đã thỏa thuận việc mua tôm.

Ngày 7-5, nhóm thương lái đi trên hai ô tô đến Cà Mau để thu mua tôm. Khi vào kéo tôm để thu mua, Tánh thấy tôm bị ốp vỏ (vỏ mềm) tỉ lệ cao, sợ lỗ vốn nên đã bàn với các đồng phạm trộm tôm để bù lỗ. Các đồng phạm đã kéo trộm từng giỏ tôm lớn dưới ao lên, để lẫn vào số tôm đã cân, mang ra xe tải chở đi.

Số tôm trộm và mua, Tánh cho hai xe tải chở đến Sóc Trăng để bán cho một công ty thủy sản. Khi xe tới nơi, công ty đã lấy mẫu, niêm phong hai xe chở tôm. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, do mẫu không đạt yêu cầu nên công ty không mua.

Tánh điều hai xe tôm trên chạy về một công ty thủy sản ở Cà Mau để bán. Xe xuất phát khoảng 8 giờ 20 phút ngày 8-5, đến 10 giờ 47 phút cùng ngày thì đến Cà Mau.

Xác minh tại công ty thu mua tôm cho thấy số tôm trên hai xe tải là 5.388 kg, trong khi nhóm thương lái cân mua tại ao tôm của anh Châu là 2.734 kg. Công an xác định nhóm thương lái đã trộm tôm trong ao của anh Châu là 2.654 kg (thành tiền là 341,9 triệu đồng).

Nói cách khác, nhóm thương lái đã thu mua tôm tại ao nhà anh Châu theo kiểu mua một nửa, trộm một nửa!

Trong khi đó, anh Châu khẳng định mất 5 tấn tôm chứ không phải chỉ 2,6 tấn như cáo trạng đã nêu.

Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều tin, bài, clip phản ảnh việc thương lái trộm tôm tấn ở Cà Mau khi thu mua làm nhiều nông dân trắng tay. Hiện hơn 10 người dân ở Cà Mau đã gửi đơn tố giác là nạn nhân của những vụ trộm tôm tấn có thủ đoạn như vụ án này.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-129-bi-truy-na-doi-tuong-thay-ten-doi-ho-lam-phuc-vu-tai-quan-an-gan-tru-so-cong-an-118150.html