Thông tin thêm về Dự án xây dựng trụ sở và các công trình văn hóa tâm linh bị 'treo' nhiều năm ở thành phố Hòa Bình

Bài 3 - Lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành với người dân đi đến cùng sự việc Trước những vấn đề tồn tại của dự án gây ảnh hưởng đến người dân, tại buổi làm việc với đại diện 170 hộ dân ở tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), đại diện lãnh đạo tỉnh đã nhận trách nhiệm về mình, đồng thời cam kết sẽ đồng hành với người dân đi đến cùng sự việc...

Bài 3 - Lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành với người dân đi đến cùng sự việc Trước những vấn đề tồn tại của dự án gây ảnh hưởng đến người dân, tại buổi làm việc với đại diện 170 hộ dân ở tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), đại diện lãnh đạo tỉnh đã nhận trách nhiệm về mình, đồng thời cam kết sẽ đồng hành với người dân đi đến cùng sự việc...

Việc kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và cam kết sẽ đồng hành giải quyết đến cùng.

Trách nhiệm chính thuộc về cơ quan quản lý nhà nước

Theo đồng chí Vũ Thế Cương, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, câu chuyện này xét đi, xét lại thì lỗi của chúng ta. Bởi nếu chúng ta không đề xuất quy hoạch diện tích khu vực quần thể khu công viên bảo tàng văn hóa tâm linh vào Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình thì Thủ tướng sẽ không phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-TTg, ngày 25/3/2021. Cái này không vướng vào quy hoạch do Thủ tướng phê duyệt thì mọi chuyện đã có thể được giải quyết theo hướng khác. Ngoài vấn đề trên thì còn một vấn đề nữa trong quá trình triển khai dự án, Sở Xây dựng (SXD) chỉ cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với 2 công trình, hạng mục, nhưng đến bây giờ quy mô xây dựng của nhà chùa đã vượt xa rất nhiều lần theo GPXD được cấp với nhiều công trình, hạng mục kiên cố. Đây rõ ràng là cả quá trình rất dài chúng ta buông lỏng quản lý trật tự xây dựng đối với nhà chùa, từ việc kiểm tra, kiểm soát trình tự xây dựng cho đến nội dung xây dựng, hạng mục xây dựng... Như vậy là nhà chùa làm vượt thẩm quyền, vượt quy định của pháp luật. Theo quan điểm của tôi, rõ ràng trách nhiệm ban đầu là của chúng ta. Lẽ ra khi thực hiện việc quy hoạch thì phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư nhưng chúng ta không làm, dẫn đến khi quy hoạch xong rồi mới thấy trong đó có 170 hộ dân bị ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận thì rất nhiều vấn đề không được giải quyết sau này.

"Đến nay, quy hoạch này khẳng định là có dấu hiệu quy hoạch "treo”, vì đã hơn 17 năm nhưng việc thực hiện quy hoạch lại không đầy đủ theo mục đích ban đầu là quy hoạch cả khu tâm linh, gồm có chùa và các khu công trình tâm linh khác. Hiện một số công trình đã chuyển sang trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, như thế tức là nhu cầu làm khu tâm linh này không còn nữa. Do vậy, quy hoạch trước đây phải hủy đi để làm lại. Theo quan điểm của tôi, chúng ta phải bắt đầu đi lại từ đầu. Vướng từ quy hoạch thì phải đi lại từ ban đầu làm sao để điều chỉnh lại quy hoạch. Còn về phía UBND tỉnh thì đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh không thể đi vượt qua ranh giới pháp luật, vượt thẩm quyền của Thủ tướng để có quyết định cho người dân thực hiện quyền sử dụng đất theo mong mỏi, kiến nghị. Tỉnh bắt buộc phải đi lại từ ban đầu và đương nhiên phải mất nhiều thời gian. Việc này, cả HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hay kể cả đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng không giải quyết được, bởi vì động vào quy hoạch mà không đúng, đủ căn cứ pháp luật thì đó là việc làm trái với quy định của pháp luật”, đồng chí Vũ Thế Cương phân tích.

"Phải làm cho đúng, được cho dân”

Đó là khẳng định của đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh trước đại diện 170 hộ dân thuộc tổ 8, phường Tân Thịnh bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng chùa Hòa Bình. Cùng với đó, các sở, ngành cũng đã nhận trách nhiệm trong quá trình làm chưa được sâu sát, cụ thể, chưa đảm bảo phù hợp với trình tự, quy định của pháp luật nên đã dẫn đến những tồn tại, vướng mắc chưa được giải quyết trong nhiều năm qua.

Chia sẻ những khó khăn dẫn đến bức xúc của người dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Quan điểm của tỉnh đối với vụ việc này là sẽ làm đến cùng, làm đến khi nào ra kết quả thì thôi. Nhưng kết quả như thế nào thì lại vượt thẩm quyền của tỉnh. Bây giờ thẩm quyền quyết định là của Thủ tướng Chính phủ. Sau này nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định như thế nào, điều chỉnh hay không cho điều chỉnh quy hoạch, khi đó tỉnh mới có phương án và các biện pháp để đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Quan điểm của tỉnh là sẽ giải quyết rốt ráo, làm đến cùng với quyền lợi của người dân trên cơ sở quy định của pháp luật.

Qua phân tích vụ việc, theo quan điểm của các sở, ngành, vấn đề mấu chốt nhất để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc chính là thuộc về quy hoạch. Đề giải quyết vấn đề này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao SXD chủ trì rà soát lại hết các thủ tục về quy hoạch, đất đai. Trong đó phải xác định được ranh giới giữa đất chùa là bao nhiêu, khu tâm linh bao nhiêu, diện tích các hộ là bao nhiêu. Xác định ranh giới để thấy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch thì SXD tham mưu cho UBND tỉnh để đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh. Trong vấn đề này, các sở, ngành phải làm cho đúng, được cho dân.

Trước tinh thần, quan điểm chỉ đạo rốt ráo, trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện 170 hộ dân đã bày tỏ sự đồng tình, sẽ có sự hợp tác đầy đủ, trách nhiệm, đồng thuận cùng với các sở, ngành và chính quyền địa phương để giải quyết vấn đề. Trước mắt, đại diện các hộ dân sẽ tuyên truyền để bà con hiểu, nắm rõ chủ trương, quan điểm, hướng giải quyết của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, không gửi đơn thư kiến nghị vượt cấp lên các cơ quan Trung ương nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vũ Phong

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/186380/thong-tin-them-ve-du-an-xay-dung-tru-so-va-cac-cong-trinh-van-hoa-tam-linh-bi-treo-nhieu-nam-o-thanh-pho-hoa-binh.htm