Thông tin thêm về vụ cháy nhà dân khiến 8 người chết tại TP HCM

Theo cơ quan chức năng TP HCM, nơi xảy ra vụ cháy vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất kinh doanh nên trữ rất nhiều nến và keo dán.

Hiện, khu vực xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người thiệt mạng đang được phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác tìm kiếm, giám định hiện trường, xe cứu thương tiếp tục được điều đến khu vực xảy ra hỏa hoạn. Hẻm 47 hiện đã cúp điện, chìm trong bóng tối, rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực này.

Ngõ 47 - nơi có căn nhà xảy ra đám cháy kinh hoàng hiện đã cúp điện.

Ngõ 47 - nơi có căn nhà xảy ra đám cháy kinh hoàng hiện đã cúp điện.

Theo cơ quan chức năng TP HCM, nơi xảy ra vụ cháy vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất kinh doanh nên trữ rất nhiều nến và keo dán. Vào thời điểm cháy, căn nhà trên có khoảng 10 người có mặt tại nhà này. 3 nạn nhân được tìm thấy ở tầng trệt, 4 người được phát hiện trong nhà vệ sinh ở lầu 2, một người tìm thấy ở dưới chân cầu thang.

Rất nhiều người dân hiếu kì tụ tập quanh đám cháy.

Từ 19h, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, nhân viên y tế phối hợp với các tổ Cảnh sát PCCC lần lượt đưa các thi thể ra khỏi hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

Tỷ Huỳnh-Việt Hùng/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thong-tin-them-ve-vu-chay-nha-dan-khien-8-nguoi-chet-tai-tp-hcm-856021.vov