Thông tin thêm về vụ 'Hotboy' chuyên lừa đảo xin việc, bán ô-tô: Các bị hại tiếp tục tố cáo Huy lừa bán xe

Liên quan đến vụ án Hồ Xuân Huy (1994, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh trước đó, một số bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm các thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi của Huy.

Hồ Xuân Huy lúc bị bắt tạm giam.

Trao đổi với phóng viên, vợ chồng ông bà Bảo H. và Nguyễn Thị L. (cùng trú P. Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trình bày: “Là chỗ quen biết với vợ chồng anh Hồ Văn G. (G. là ba Huy) nên đầu tháng 10-2016, ông G. đưa Huy đến nhà vợ chồng tôi và giới thiệu hiện Huy là sĩ quan Cục Cảnh sát phòng chống ma túy quản lý 7 tỉnh miền Trung. Công việc của Huy là lái xe cho Cục trưởng và điều hành nhà xe của Cục. Ba của Huy bảo, ở cơ quan Huy, mỗi năm đều có một đợt thanh lý ô-tô gồm xe chiếc và xe lô (10 chiếc). Ông G. nói nếu có tiền nhờ Huy giúp đỡ mua cho mà bán lại kiếm lời nên vợ chồng tôi đồng ý và giao tiền cho Huy 5 đợt để mua xe với tổng số gần 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Huy nhiều lần hứa hẹn mà không đưa xe, cho đến khi chúng tôi đọc Báo Công an TP Đà Nẵng mới hay tin Huy đã bị khởi tố, bắt tạm giam”.

Theo vợ chồng ông T., bà L. thì trong số 5 đợt nhận tiền mua bán xe, Huy chỉ 1 lần đưa chiếc xe Mazda 2 vào tháng 3-2017, khi đã nhận đủ 300 triệu đồng. “Sau khi giao 300 triệu đồng cho Huy và nhận xe, khoảng một tuần sau, anh G. đích thân đem BKS 43A-25648 của chiếc xe Mazda 2 đến nhà tôi nhưng không có cà vẹt. Tôi liền điện thoại hỏi Huy thì cậu ta bảo có trục trặc về số máy, số sườn nên chưa ra cà vẹt được. Đến khoảng tháng 6-2017, Huy gọi điện cho vợ chồng tôi bảo xuống nhà Huy lấy cà vẹt nhưng khi đến lấy thì thấy cà vẹt là một tờ giấy photocopy, lại mang tên Hồ Xuân Huy (lúc này Huy không có ở nhà). Chúng tôi gọi điện hỏi thì Huy lại nói là cơ quan con tưởng xe này là con mua nên làm thủ tục tên con. Thôi dì yên tâm đi, để lúc con về báo lên cấp trên giải quyết xe này cho dì”. Cũng theo vợ chồng ông T., riêng chiếc xe Mazda 2 này, sau khi bán cho vợ chồng ông bà vào tháng 3-2017 (thời điểm này vợ chồng ông bà đang giữ xe), thì đến tháng 6-2017, Huy lại bán chiếc xe này (trên giấy tờ) cho một người khác là Lê Quốc Th.?

Những chiếc xe Hồ Xuân Huy chào bán cho các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Chung cảnh ngộ của vợ chồng ông H., ông Nguyễn Tấn T. (trú TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) cũng vì tin tưởng mà nhiều lần bị Huy lừa bán xe để chiếm đoạt cả tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn T. trình bày: “Cuối năm 2016, Huy nói có 2 chiếc SH nhập tổng cộng 120 triệu đồng nhưng không có tiền nên tôi nói mua đi, cho mượn 30 triệu đồng. Tháng 1-2017, Huy bảo có chiếc S500 (Mercedes S500) đời 2014 giá 750 triệu đồng. Cuối tháng 2-2017 là xe ra nên tôi tin tưởng chuyển khoản cho Hồ Xuân Huy 350 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 6-3-2017, Huy bảo chung một chiếc xe giá 300 triệu đồng về bán liền 360 triệu đồng, lời chia đôi nhưng tôi nói anh không có buôn xe nên cho Huy mượn 100 triệu đồng. Đến ngày 9-3-2017, Huy bảo đưa 500 triệu đồng để cơ quan làm thủ tục nhận xe cho sớm (chiếc S500) nên tôi cũng chuyển vào tài khoản cho Huy. Tuy nhiên, sau đó thấy lâu mà xe vẫn chưa ra nên tôi gọi điện lại thì Huy nói do ngoài bộ về thanh tra nên khó lấy, với lại xe cao cấp quá nên phải đợi. Đã thế, đến khoảng giữa tháng 5-2017, Huy bảo có xe Corolla đời 2009, giá 220 triệu đồng. Xe này ra liền và có giấy tờ luôn nên tôi đồng ý và chuyển trước 120 triệu đồng vào tài khoản của Huy nhưng sau đó Huy đem về chiếc xe không đúng như lời hứa nên tôi không nhận. Huy nói để em trả lại tiền cho anh, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa chịu trả đồng nào mà xe cũng chẳng thấy đâu” - ông T. cay đắng.

Được biết, hiện vợ chồng ông Bảo H. và vợ chồng ông Nguyễn Tấn T. đã có đơn trình báo gửi đến CAQ Hải Châu và CATP Đà Nẵng để tố cáo hành vi của Hồ Xuân Huy. Trước đó, thông qua kết quả điều tra ban đầu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Hồ Xuân Huy, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu cũng như Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Huy. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài việc lừa bán xe cho nhiều người, Hồ Xuân Huy còn bị tố cáo hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các vấn đề xin việc, mua bán đất đai, vay mượn tiền... Hiện những vụ việc này vẫn đang được cơ quan CA tiến hành xác minh, làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_192588_thong-tin-them-ve-vu-hotboy-chuyen-lua-dao-xin-viec-ban-o-to-cac-bi-hai-tiep-tuc-to-cao-huy-lua-ban-xe.aspx