Thông tin thêm vụ ca sỹ Châu Việt Cường bị nghi gây chết người

Quá trình điều tra của cơ quan công an cho thấy, trước khi sự việc xảy ra 1 người trong nhóm của Cường đã gọi 2 'thầy cúng' đến nhà để làm lễ 'trừ tà'.

Liên quan đến vụ việc ca sỹ Châu Việt Cường nhét tỏi để “trừ tà” khiến chị Trần Mỹ H. tử vong, trong quá trình điều tra của cơ quan công an cho thấy nhiều tình tiết mang tính chất “dị đoan” của Cường.

Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do sử dụng ma túy nên sinh ra ảo giác nghĩ chị H bị “ma nhập” nên liền nhét tỏi vào miệng chị này để “trừ ma”. Trước khi sự việc xảy ra, khoảng 10h45 ngày 5/3, một người trong nhóm của Cường tên Phạm Đức T. (SN 1981, trú tại Ninh Bình) đã gọi 2 “thầy cúng” đến căn hộ tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội nhà để làm lễ “trừ tà”.

Sau khi 2 người này đến nhà thì phát hiện Cường và T. đang có biểu hiện ngáo đá, cạnh góc nhà có một cô gái trẻ đã tử vong nên báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Cơ quan Công an phường Cống Vị và Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường và đưa các nhân chứng liên quan về trụ sở công an để làm việc. Đồng thời, cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận mượn căn nhà này của một người quen từ trong Tết. Vào đêm 4/3, sau khi đi ăn đêm cùng Cường về, nhóm này đã rủ nhau sử dụng ma túy. Tiếp đó, Cường còn gọi thêm chị Trần Thị H. (SN 1998, trú tại Chương Mỹ, Hà Nôi) và 1 phụ nữ khác đến chơi cùng.

Khoảng hơn 8h ngày 5/3, sau khi sử dụng ma túy, Cường và chị H. bắt đầu phê ma túy và nghĩ rằng chị này bị ma nhập nên đã dùng tỏi để trừ ma. Cường đã nhét quá nhiều tỏi vào miệng chị H. khiến nạn nhân tử vong vì nghẹt thở ngay sau đó.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 túi nilon màu trắng. Tiến hành khám nghiệm hiện trường cho thấy trong miệng nạn nhân chứa hơn 30 nhánh tỏi tươi, 1 củ tỏi chèn vào thanh quản.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

CTV Phú Sỹ/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/thong-tin-them-vu-ca-sy-chau-viet-cuong-bi-nghi-gay-chet-nguoi-736481.vov