Thông tin tiếp về những sai phạm trong quản lí ở trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo hiệu trưởng trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm). Chúng tôi đã làm việc với ông Trần Anh Đức, hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, theo trả lời của ông Đức thì trách nhiệm thuộc về những người khác.

Cụ thể, ông Đức cho biết, mọi vấn đề trong đơn thư Thanh tra quận đang giải quyết, khi có kết luận, trường sẽ báo cáo với báo chí.

Về nội dung nộp tiền vào lớp 6A và 6B, ông Đức nói: “Trường THCS Chương Dương đã báo cáo hết cả việc thu chi lên Phòng GD-ĐT. Hằng năm, phòng xuống kiếm tra tuyển sinh và có biên bản về công tác tuyển sinh. Trong đó toàn bộ các khoản thu chi đầu năm thế nào đều đã thể hiện. Việc thu chi đúng hay sai, đều có kết quả”.

Về khoản thu trái tuyến, ông Đức cho rằng, địa bàn quận đất chật người đông, phòng học thiếu, THCS Chương Dương cũng thiếu, có những cháu theo gia đình tạm trú, xin học cho con, với những cháu đang trong độ tuổi đi học, chúng tôi có nhận nhưng không phải là nhiều.

Về căng tin trong trường học, ông Đức không xuất trình được giấy tờ cũng như giấy tờ về vệ sinh an toàn thực phẩm của những mặt hàng bán cho học sinh. Ông Đức tâm sự: Do lương của 3 cô lao công và cô làm y tế thấp nên nhà trường tạo điều kiện.

Tuy nhiên, sau khi PV báo Tuổi trẻ Thủ đô liên hệ với bà Vương Hương Giang, trưởng Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm, bà Giang khẳng định không có chuyện trường THCS Chương Dương báo cáo khoản thu mỗi học sinh khi vào lớp 6A, 6B lên phòng. Ngay buổi chiều ngày 18/2, ông Đức có liên hệ lại với phóng viên để đính chính lại sự việc.

Chiều tối ngày 19/2, báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được công văn số 12/THCS.CD về việc xác nhận lại thông tin trả lời báo.

Trong công văn có ghi: Vào sáng ngày 18/2/2019, tôi có lịch làm việc với các nhà báo báo Tuổi trẻ Thủ đô, nhà báo có hỏi: “Các khoản thu đầu năm, trong đó có khoản thu của lớp 6A, 6B và trái tuyến phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm có biết hay không?” Do hiểu không đúng câu hỏi của nhà báo nên tôi đã trả lời: “Các khoản thu này có báo cáo phòng GD-ĐT quận”.

Tôi xin đính chính và xác nhận lại câu trả lời và quý báo: “Ngoài các khoản thu thực hiện theo Công văn số 1368/UBND-GDDT ngày 29/8/2019 về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường học năm học 2018=-2019 của UBND quận Hoàn Kiếm; Các khoản hỗ trợ của cha mẹ học sinh lớp 6A, 6B và đối tượng khác không nằm trong quy định, nhà trường chưa báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, chúng tôi đã hoàn trả các cha mẹ học sinh”.

Được biết, ngay sau khi có đơn thư tố cáo hiệu trưởng trường THCS Chương Dương, ngày 18/1/2019, ông Đức đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh, nhắc họ đến gặp thủ quỹ nhà trường để được hoàn lại tiền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vấn đề này...

Mai Khôi

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thong-tin-tiep-ve-nhung-sai-pham-trong-quan-li-o-truong-thcs-chuong-duong-hoan-kiem-ha-noi-d2062889.html