Thông tin tình hình kinh tế - xã hội với người ứng cử ĐBQH và HĐND TPHCM

Sáng 6-5, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN 3 quận: quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thu, Ủy viên Ban thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đối ngoại Ủy ban MTTQVN TPHCM; đại diện lãnh đạo của 3 quận; các ứng cử viên ĐBQH khóa XV của đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh) tại TPHCM, gồm: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM; Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM; cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa X (đơn vị bầu cử số 4, 5, 17, 18) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các quận 1, 3 và Bình Thạnh đã thông báo với các đại biểu những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của các quận giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, đại diện lãnh đạo các quận đã nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, chuyển đổi số, an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, quốc phòng... Đồng thời, cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Những thông tin trên là nội dung cơ bản, thiết yếu để các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP nắm bắt đầy đủ hơn về mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp phát triển của từng địa phương trong thời gian tới, qua đó có cơ sở để xây dựng chương trình hành động của mình.

Đại diện lãnh đạo 3 quận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương mình

Sau khi nghe báo cáo của 3 quận, các ứng cử viên đã có phần phát biểu, trao đổi với lãnh đạo 3 quận. Đồng thời cũng nghe triển khai một số nội dung trọng tâm về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đặt câu hỏi trao đổi với lãnh đạo các quận

Mai Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thong-tin-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-voi-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-hdnd_111638.html