Thông tin trái ngược vụ thầy giáo hại đời học sinh

L. có nhiều năm làm thầy giáo dạy võ tại các trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn huyện Phú Xuyên, được nhiều học sinh nhận xét nhiệt tình.

Ngày 23/11/2018, trao đổi với Đất Việt trước nghi vấn Bùi Đức L (35 tuổi, ngụ thị trấn Phú Xuyên, TP. Hà Nội) bị một gia đình thiếu nữ 13 tuổi tố cáo có hành vi hiếp dâm trẻ em, nhiều người từng là học trò của L. tỏ ra bất ngờ.

Chị Hoàng Thị Linh (26 tuổi) - người từng theo học lớp võ do L. dạy nhận xét: "Thầy L. là người nhiệt tình, nhiều khi trong lúc luyện tập cũng hay chỉ dạy cho các học sinh trong lớp. Việc học võ và chỉnh sửa các tư thế không tránh khỏi động chạm nhưng cả học sinh nam và nữ đều được L. chỉ dạy rất nhiệt tình".

Cũng theo chị Linh, trong quá trình theo học lớp võ 3 tháng của L. thì không nhận thấy hành động gì bất thường ở người đàn ông này. "Thầy L. đã có gia đình và 2 con nhỏ, là người vui tính và hòa đồng. Trong quá trình dạy võ, thầy L. cũng hay nói những câu chuyện vui để tạo không khí thoải mái cho cả lớp" - chị Linh kể.

Nhưng một người phụ nữ cũng từng theo học lớp võ do L. dạy lại cho biết, người đàn ông này thường có biểu hiện đi quá mức giới hạn đối với học sinh nữ. "Năm 2017, tôi đi học võ do người đàn ông này dạy thì thấy mọi người đặt biệt danh là L. "dê". Cũng được nghe nhiều học sinh trong lớp kể lại về những lần ông L. có hành động không đúng mực nên đã chủ động xin nghỉ học" - người phụ nữ này cho biết.

Theo thông tin mà nhiều người trong lóp học võ tại Trung thâm văn hóa thể thao huyện Phú Xuyên cho biết, thiếu nữ tố cáo L. hiếp dâm thường xuyên được nghi can này chở về sau mỗi buổi học.

Tại lớp học, giữa L. và thiếu nữ này cũng có quan hệ thân thiết. Nhưng chỉ nghĩ đó là tình cảm thầy trò hay thầy giáo quan tâm đến học sinh là chuyện bình thường chứ không ai nghĩ lại có hành động đồi bại như trong đơn tố cáo mà gia đình nữ sinh này gửi đến cơ quan công an.

Chiều ngày 23/11/2018, thông tin từ công an huyện Phú Xuyên cho biết, hiện đối tượng Bùi Đức L. đang được tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trong đơn tố cáo mà gia đình thiếu nữ gửi tới cơ quan công an, hiện trường nơi xảy ra vụ việc nằm tại một cánh đồng vắng thuộc xã Văn Nhân, huyện Thường Tín chứ không phải tại một nhà nghỉ gần nhà nạn nhân như nhiều cơ quan báo chí thông tin.

Công tác khám nghiệm hiện trường cũng được cơ quan chức năng tiến hành, làm rõ sự việc.

Vân Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thong-tin-trai-nguoc-vu-thay-giao-hai-doi-hoc-sinh-3369749/