Thông tin từ đường dây nóng

Một số cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Trung tâm) huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thông tin: Trong năm 2016 và 2017, bà Nguyễn Thị Bách Diệp, Giám đốc Trung tâm thống nhất chủ trương cùng ông Đồng Xuân Thành, Phó giám đốc Trung tâm chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ các nội dung mở 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; 11 hội nghị; mua máy tính xách tay; kê khống khối lượng sơn nhà làm việc để rút hơn 570 triệu đồng tiền ngân sách.

* Nhiều hộ dân ở phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết: Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần Bê tông thép Ninh Bình, ở phường Ninh Phong ngoài việc san lấp, mở rộng mặt bằng ra sông Vân, làm cản trở dòng chảy, công ty này còn thu gom vật liệu nổ không đúng quy định của pháp luật, không chấp hành hướng dẫn và các yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

* Theo một số hộ dân ở thôn Yên Đông, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa: Hội doanh nghiệp nữ Hậu Lộc xây dựng khu tái chế hải sản, ở thôn Yên Đông nằm trong hành lang bảo vệ đê điều, nhưng nhiều tháng qua, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-546193