Thông tin từ đường dây nóng

Một số giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) thông tin: Không chỉ sai phạm trong công tác quản lý, điều hành và thu, chi tài chính, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh còn tự ý chỉnh sửa thi đua của giáo viên.

* Ông Hoàng Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Phú (xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tố cáo: Ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) huyện Hà Trung gọi điện yêu cầu doanh nghiệp đưa 100 triệu đồng để xếp thầu.

* Bà Vũ Thị Minh, ở thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phản ảnh: Năm 1954, gia đình tôi được giao 4 khẩu ruộng ở mỏm thôn Thượng theo Nghị định số 60. Từ khi được giao đất, gia đình tôi canh tác, sử dụng ổn định, không tranh chấp với ai. Tháng 6-2016, UBND xã Dương Hà tự ý lấy đất của gia đình tôi đem bán đấu giá. Tôi đã nhiều lần gửi đơn, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

* Theo một phụ huynh có con theo học Trường THPT Bình Hưng Hòa (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh): Trường THPT Bình Hưng Hòa ra thông báo học sinh sẽ tựu trường, nhập học vào ngày 13-8, sớm hơn quy định của UBND TP Hồ Chí Minh 7 ngày (ngày 20-8). Việc nhà trường nhập học sớm hơn quy định nhằm thu thêm tiền học khóa chính, tiền buổi 2 của học sinh.

* Nhiều hộ dân sinh sống ở chân cầu Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội) cho biết: Hơn 10 ngày từ sau trận mưa lịch sử, dù nước đã rút nhưng người dân ở đây vẫn phải vật lộn, sống chung với rác thải.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-546458