Thông tin từ đường dây nóng

Nhiều hộ dân ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phản ảnh: Tình trạng khai thác cát trái phép ven đê sông Cu Đê, đoạn qua xã Hòa Bắc diễn ra rầm rộ hơn 8 tháng nay nhưng chính quyền địa phương không kiểm tra, ngăn chặn, xử lý. Khó tin hơn, điểm khai thác cát trái phép này cách trụ sở UBND xã Hòa Bắc chưa tới 200m.

* Anh Trần Văn Ban, ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết: Dù được khởi công đầu tư nâng cấp từ 3 năm trước, nhưng đến nay đường huyết mạch liên xã Nghĩa Phúc đi Giai Xuân (huyện Tân Kỳ) vẫn ngổn ngang, nắng thì bụi, mưa thì lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

* Theo ông Hoàng Văn Tuấn và nhiều hộ dân thôn Làng Mấy, xã Vũ Lĩnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Hơn 10 năm nay, hằng ngày hàng chục hộ dân gần Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Bình (thôn Làng Mấy) phải đi xin từng xô nước sạch để sử dụng, do mạch nước ngầm bị ô nhiễm bởi hoạt động sản xuất, xả thải của nhà máy.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-546837