Thông tin từ đường dây nóng

Người dân dân xã Hoài Bảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tố cáo: Ông Nguyễn Dậu, ngụ xã Hoài Bảo chưa cống hiến được nhiều cho cách mạng, thậm chí còn có thời gian đi lính cho địch. Thế nhưng, ông Dậu đã khai man thành tích để được hưởng chế độ người có công với cách mạng.

* Một cán bộ Thanh tra tỉnh Hòa Bình thông tin: Trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có một số cá nhân mua đất của các hộ dân, tự đặt tên dự án, như: Dự án khu du lịch sinh thái Việt Pháp Vịt cổ xanh, Dự án biệt thự Sunny Garden tại xã Tân Vinh, Dự án Green Oasis Villas tại xã Nhuận Trạch, Dự án Lotus Lakeview Village tại xã Liên Sơn. Những dự án này đều tồn tại sai phạm, cụ thể: Chưa thành lập doanh nghiệp tại tỉnh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; chưa thực hiện các trình tự, thủ tục thuê đất với UBND huyện Lương Sơn đối với phần diện tích đất đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bán đất chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xây bể bơi, nhà ở trái phép trên đất trồng cây lâu năm…

* Ông Vũ Văn Mừng, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội phản ảnh: Mặc dù phường Thụy Khuê đã nhiều lần ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, nhưng nhiều hộ dân vẫn thường xuyên vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, đường dạo ven hồ Tây để kinh doanh.

* Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết: Dù đã bố trí vốn từ đầu năm 2018 và được các cơ quan chức năng đôn đốc 4 tháng nay, nhưng nhà thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 579 vẫn chưa triển khai tiếp dự án Ký túc xá sinh viên phía Tây Đà Nẵng.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-547874