Thông tin từ đường dây nóng

Ông Nguyễn Tử Hiền, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Việc nổ mìn khai thác đá của Công ty Xi măng Long Sơn không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn khiến nhà của nhiều hộ dân ở phường Đông Sơn bị nứt, thủng mái tôn do đá văng vào.

* Nhiều hộ dân ở phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phản ảnh: Hàng chục năm qua, nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Giấy Xuân Trường, ở phường Bãi Bông thường xuyên xả chất thải không bảo đảm ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Vấn đề này, chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh, nhưng chính quyền địa phương và phía doanh nghiệp chưa có giải pháp khắc phục, xử lý dứt điểm.

* Người dân ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tố cáo: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lê Văn Út, Phó bí thư Đảng ủy xã Kế An đã giả mạo chữ ký Chủ tịch UBND xã, thành lập khống hội đồng, khai man lý lịch, khai thời gian tham gia kháng chiến không đúng để cho cha ruột hưởng chính sách người có công.

ANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-548024