Thông tin từ đường dây nóng

Anh Phạm Xuân An, ở thị trấn Pleiku, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), thông tin: Dù đã nhiều lần được nhắc nhở, nhưng nhà máy cao su thuộc Công ty TNHH MTV Thuận Lợi đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi vẫn gây ô nhiễm môi trường do xây lắp, vận hành không đúng quy trình, ảnh hưởng sinh hoạt người dân trong khu vực.

* Bạn đọc Huỳnh Thị Ngọc Bích, ở thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), thông tin: Tình trạng đá lở liên tục xảy ra tại các khu vực thuộc núi Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh hoạt và tính mạng, tài sản của hơn 200 hộ dân, nhưng việc can thiệp, di dời của chính quyền địa phương còn chậm khiến nhiều người dân lo lắng bất an.

* Chị Lê Thị Mai, ở phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), phản ánh: Tình trạng sạt lở đê kè thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã vẫn có chiều hướng lan rộng, đe dọa trực tiếp móng cầu Hàm Rồng.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-558176