Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lò Văn Hoàng, ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), phản ánh: Nhiều tháng nay, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Lộc trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đã lợi dụng diện tích vỉa hè, lề đường làm nơi tập kết và sửa chữa phương tiện, máy móc, gây ô nhiễm môi trường, không khí, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người dân vô cùng bức xúc.

* Chị Võ Thị Hòa, ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), cho biết: Đơn vị thi công không bó gọn dây cáp điện và cáp viễn thông khiến một số người đi đường cán phải, trượt ngã gây tai nạn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao, nhưng đơn vị chủ quản và chính quyền địa phương vẫn chậm khắc phục khiến dư luận nhân dân bất bình.

* Bạn đọc Hồ Văn Khương, ở xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), thông tin: Gần đây, trên sườn đồi thuộc bản Huồi Pai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng chục mét, ngày càng lan rộng, trực tiếp đe dọa sự an nguy của người dân bản Huồi Pai và các phương tiện lưu thông trên Tỉnh lộ 543C qua địa bàn này.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-558771