Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Lê Văn Tài, ở xã Đồng Hiu, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), phản ánh: Lượng lớn chất thải mà Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Bắc Giang đổ ngổn ngang, tràn lan chất thành đống sau khai thác tại mỏ than Bố Hạ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc sản xuất, kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt của người dân các xã An Thượng, Bố Hạ, Canh Nậu..., huyện Yên Thế, nhưng lâu nay vẫn chưa được chính quyền và cơ quan chức năng giải quyết, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

* Ông Phạm Hữu Luyện, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội), cho biết: Do lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chưa đạt được sự thống nhất với người dân, nên công tác rà phá, di dời bom còn sót lại sau chiến tranh dưới nền nhà của ba hộ dân thôn Tiên Tảo, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn vẫn chưa thực hiện được, khiến hàng chục hộ dân tại đây tiếp tục sống trong cảnh nơm nớp lo sợ suốt 47 năm qua.

* Bạn đọc Hoàng Trọng Nghĩa, ở xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), thông tin: Thời gian gần đây, trên địa bàn thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương xuất hiện một số người lạ mặt khai thác khoáng sản trái phép. Nguy hiểm hơn nữa, các đối tượng này còn ngang nhiên cho nổ mìn để lấy quặng, gây rung chấn rất lớn khiến nhiều ngôi nhà bị rạn nứt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sự an toàn của người dân, nhưng không hiểu vì sao chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc, xử lý.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-565536