Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Đinh Công Hoàn, ở xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình), cho biết: Mặc dù tuyến đường BOT Hòa Lạc – Hòa Bình đã đưa vào khai thác, nhưng một số vị trí cống rãnh dọc hai ven đường vẫn đang được thi công, sửa chữa. Đặc biệt, các phương tiện phục vụ việc thi công, dừng đỗ ngay giữa đường mà không hề có cọc báo, nón chóp cảnh giới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

* Anh Hoàng Văn Đông, ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), cho biết: Tình trạng khai thác đất, khoáng sản trái phép đã khiến cho đồi núi bị đào bới nham nhở, nhiều diện tích ruộng trên địa bàn các xã: Minh Sơn, Sơn Hà, Đồng Tân và Cai Kinh, huyện Hữu Lũng bị san lấp… Nghiêm trọng hơn, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng các cấp chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm khiến dư luận nhân dân bất bình.

* Bạn đọc Lại Thanh Bình, ở phường An Đông, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), phản ánh: Nhiều tháng nay, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Đông, thành phố Huế, tràn ngập các loại rác thải xây dựng. Đặc biệt, việc đổ rác thải ngày càng có chiều hướng gia tăng và rác thải còn được chất thành “núi”, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và nguy hiểm cho người đi đường.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-568859