Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Võ Hoàng Quân, ở xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thông tin: Do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều tháng không có mưa, cùng với việc người dân làm nương rẫy, bắt ong..., nên hơn 58.000 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc, rừng phòng hộ Dầu Tiếng và diện tích rừng các huyện biên giới Tân Biên, Tân Châu...của tỉnh Tây Ninh luôn đứng trước nguy cơ cháy rừng bất cứ lúc nào.

* Chị Lò Thị Thanh Xuân, ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), cho biết: Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Điện Biên, nằm trên đường Bế Văn Đàn, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, các loại rác thải luôn ngập ngụa, choán hết lối vào, nhưng cơ quan chức năng và đơn vị chủ quản vẫn không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

* Bạn đọc Trần Thị Bạch Dương, ở xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương), phản ánh: Mặc dù chính quyền địa phương và các ngành chức năng triển khai công tác phòng chống khai thác cát trái phép, song nạn “cát tặc” vẫn ngang nhiên hoành hành. Nghiêm trọng hơn, từ đầu năm đến nay, tình trạng này bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tại những khu vực giáp ranh giữa các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Kinh Môn, Kim Thành, thành phố Chí Linh, gây sạt lở nhiều diện tích bãi sông, hành lang bảo vệ đê điều, đe dọa trực tiếp an toàn hệ thống công trình đê điều và an ninh trật tự.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-571734