Thông tin từ đường dây nóng

Bạn đọc Nguyễn Phước Thành, ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế), thông tin: Nhiều năm trở lại đây, mỗi ngày có hàng chục lượt tàu thuyền hướng lên thượng nguồn sông Bồ, khu vực thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà nạo vét, khai thác cát. Nghiêm trọng hơn, do khai thác với cường độ lớn, nên gây sạt lở bờ sông, làm nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân trôi xuống dòng nước, khiến người dân lo lắng, bất an, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

 Nhiều đoạn bờ sông Bồ bị sạt lở do nạn khai thác cát trái phép.

Nhiều đoạn bờ sông Bồ bị sạt lở do nạn khai thác cát trái phép.

* Anh Đinh Văn Dương, ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), phản ánh: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hapaco Đông Bắc, đóng trên địa bàn ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, liên tục xả trực tiếp nước thải ra suối Sia qua đường ống ngầm (cách sông Mã, đoạn qua địa bàn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa khoảng 500m). Đặc biệt, việc xả thải kèm theo bột giấy đã làm cho mặt nước nổi nhiều bọt trắng và có biến nước suối thành màu vàng đục, mùi hôi thối nồng nặc, khiến các loại thủy sinh bị chết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan bệnh dịch.

* Bạn đọc Phạm Như Quỳnh, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), cho biết: Dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc giao quyền sử dụng, nhưng một số hộ dân trên địa bàn thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân vẫn ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất dự phòng do UBND xã Ân Đức quản lý. Nghiêm trọng hơn, mặc dù là hành vi xây dựng trái phép, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương lại làm ngơ, không xử lý, khiến dư luận nhân dân bất bình.

AN KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/duong-day-nong/thong-tin-tu-duong-day-nong-573990